Cựu Thủ tướng Thái 'khuyên' bà Yingluck rút khỏi chính trường

Ngày 27/2, cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia này đã lâm vào bế tắc và chỉ được tháo gỡ nếu Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra rút lui khỏi chính trường.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit. Ảnh: AP


Trả lời phỏng vấn hãng Kyodo của Nhật Bản, ông Abhisit cảnh báo bất ổn chính trị sẽ tiếp tục nếu bà Yingluck còn nắm giữ quyền lực mà không cho thấy bất kỳ kế hoạch cải cách cụ thể nào.

Ông Abhisit nói: “Thái Lan sẽ lâm vào thế bế tắc và đất nước đang mất thời gian, cơ hội. Ngày càng có nhiều nguy cơ bạo lực và mọi việc đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát”. Ông cho rằng bà Yingluck nên lùi lại phía sau và để nhân dân Thái Lan, trong đó có những người biểu tình chống chính phủ, tiến hành cải cách.

Ông Abhisit từng là Thủ tướng Thái Lan giai đoạn 2008-2011 và hiện là thủ lĩnh Đảng Dân chủ đối lập.


TN (theo Kyodo)
Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan triệu tập bà Yinngluck
Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan triệu tập bà Yinngluck

Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đã triệu tập Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tới để nghe cáo buộc lơ là nhiệm vụ vốn có thể dẫn tới việc bà phải rời nhiệm sở - động thái tiếp sau nhiều tháng xảy ra làn sóng biểu tình chống chính phủ quy mô lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN