Cựu thư ký của Tổng thống Park Geun-Hye chính thức bị bắt

Cựu thư ký An Chong-bum của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức bị bắt ngày 6/11 do nghi ngờ lạm dụng quyền hạn tiếp tay cho bà Choi Soon-sil.

Ông An Chong-bum (giữa) trả lời phỏng vấn báo chí khi tới Văn phòng Công tố Seoul ngày 2/11. Ảnh: AP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, cựu thư ký An Chong-bum của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức bị bắt ngày 6/11 sau khi từ chức vào ngày 30/10 với những cáo buộc có dính líu đến vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân lâu năm của bà Park.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra lệnh bắt ông An Chong-bum, nguyên là thư ký phụ trách vấn đề phối hợp chính sách của Tổng thống Park, do nghi ngờ ông lạm dụng quyền hạn. Ông An Chong-bum đã bị tạm giam từ cuối ngày 2/11 sau nhiều giờ bị thẩm vấn.

Các công tố viên nghi ngờ rằng ông An Chong-bum đã thông đồng với bà Choi Soon-sil, người bạn thân của bà Park Geun-hye và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối, để ép nhiều công ty của Hàn Quốc phải quyên gần 80 tỷ won (70 triệu USD) cho hai tổ chức phi lợi nhuận mà bà Choi Soon-sil lập ra.


Việc này diễn ra chỉ chưa đầy 2 ngày sau khi bà Park Geun-hye đưa ra lời xin lỗi lần thứ hai về vụ bê bối, trong đó bà tuyên bố sẽ chấp nhận điều tra nếu cần thiết. Lời xin lỗi này được thực hiện sau khi lời xin lỗi thứ nhất vào ngày 25/10 không làm dịu được sự tức giận của công chúng. Theo kết quả khảo sát của hãng Gallup Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo này đã rơi xuống mức thấp kỷ lục 5% vào cuối tuần trước và đây là mức thấp nhất đối với một vị Tổng thống Hàn Quốc khi đang tại vị.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc bắt cựu trợ lý của Tổng thống
Hàn Quốc bắt cựu trợ lý của Tổng thống

Ông Jeong Ho-seong đã bị bắt đêm 3/11 do tình nghi làm rò rỉ các tài liệu mật cho bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Park hiện là tâm điểm của vụ bê bối trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN