Cựu Giám đốc Tình báo Mỹ James Clapper. AFP/TTXVN
Theo đài RT ngày 30/7, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng tuần trước, ông Clapper - người từng giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ năm 2010 đến 2017 - nhận định: “Đài RT có lượng người theo dõi lớn hơn ở đất nước này so với kênh truyền hình này”, đồng thời cho rằng kênh này sử dụng “tin tức giả mạo” để định hướng công chúng.
Ông Clapper từng là một trong những người ủng hộ các cáo buộc liên quan tới “Russiagate” - giả thuyết cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trước Hillary Clinton. Trong cuộc phỏng vấn, ông cho rằng Nga đã tiến hành “một chiến dịch thông tin tinh vi, rộng khắp và quyết liệt” với mục tiêu “gây ra sự nghi ngờ, chia rẽ và ngờ vực” trong công chúng Mỹ. Những cáo buộc như vậy đã bị Moskva bác bỏ.
Những phát biểu của ông Clapper được đưa ra không lâu sau khi người kế nhiệm ông - bà Tulsi Gabbard - giải mật một số tài liệu thời chính quyền Barack Obama. Theo RT, các tài liệu này cho thấy Nhà Trắng khi đó cùng nhiều quan chức cấp cao đã tìm cách định hướng thông tin tình báo liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử, thay vì để các cơ quan chuyên môn đánh giá độc lập.
Các tài liệu giải mật đã khơi lại tranh cãi về mức độ xác thực của những cáo buộc chống lại Moskva trong giai đoạn bầu cử 2016, cũng như vai trò của các cơ quan tình báo Mỹ trong việc công bố thông tin.
Đài RT cho biết kênh này đã đối mặt với tình trạng kiểm duyệt và rào cản pháp lý ngày càng gia tăng tại Mỹ kể từ năm 2017, khi Bộ Tư pháp yêu cầu RT America phải đăng ký là “đại diện nước ngoài” theo Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài (FARA).
Sau đó, RT America bị Quốc hội từ chối cấp giấy phép hoạt động báo chí và buộc phải đóng cửa vào năm 2022, sau khi xung đột Ukraine bùng phát và phương Tây áp đặt loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga.
Ngoài việc ngừng phát sóng, nội dung của đài RT cũng bị hạn chế mạnh mẽ trên các nền tảng kỹ thuật số lớn như YouTube và Facebook. Trước khi bị gỡ bỏ, kênh YouTube của RT đã thu hút khoảng 5 tỷ lượt xem và hàng triệu người đăng ký.
Năm 2023, Mỹ truy tố hai công dân Nga - được xác định là nhân viên của RT - với cáo buộc vi phạm Đạo luật FARA, rửa tiền và chuyển trái phép hàng triệu USD cho các tổ chức tại Mỹ nhằm bí mật tác động đến khán giả Mỹ.
Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng biên tập RT Margarita Simonyan cùng nhiều nhân sự cấp cao khác, cáo buộc họ tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Mỹ.
Phản ứng trước các động thái này, phía Moskva bày tỏ quan điểm rằng việc hạn chế RT phản ánh sự suy giảm các chuẩn mực về tự do báo chí tại Mỹ.