Cựu Giám đốc FBI James Comey có thể đối mặt bản án 35 năm tù

Cựu chuyên gia phân tích William Binney của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nhận định rằng cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey có thể sẽ bị kết tội tiết lộ thông tin mật và có thể đối mặt với án 35 năm tù.

Cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ James Comey. Ảnh: AP

Theo Sputnik, ông William Binney cho rằng cựu Giám đốc FBI có thể phải ngồi tù tới 35 năm vì tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện bí mật với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên điều trần về mối liên hệ giữa ban vận động của ông Trump và Nga trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ diễn ra vào ngày 8/6.

"Đó là hành động có thể khiến những người tố giác phải đi tù từ 5 tới 35 năm”, ông Binney nói về việc ông Comey thừa nhận đã làm rò rỉ thông tin mật tuần trước.

Ông Binney cho hay trong phiên điều trần, ông Comey đã không chỉ ra được trường hợp nào cho thấy Tổng thống Trump yêu cầu ông Comey làm điều phạm pháp. “Tôi chưa thấy Tổng thống làm sai điều gì theo lời khai của ông Comey”, cựu chuyên gia NSA nói.

Trong khi đó, cựu Giám đốc FBI lại có một hồ sơ dài những hành động không phù hợp trước đây và ông thậm chí có thể bị truy tố về các việc làm đó.

Bà Colleen Rowley, cựu đặc vụ của FBI, cho rằng khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Comey đã ký các chương trình bất hợp pháp, như chương trình “giám sát” công dân Mỹ hay tra tấn tù nhân.

Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 8/6, cựu Giám đốc FBI James Comey đã đưa ra các tiết lộ chấn động về chính quyền Donald Trump trong vụ điều tra liên quan tới Nga. Trong đó, ông Comey – người bất ngờ bị sa thải hồi tháng 5 sau 4 năm giữ chức vụ - đưa ra lời khai bằng văn bản chi tiết về 5 cuộc gặp gỡ với Tổng thống Trump. 

Tài liệu đó đã xác nhận hầu như mọi báo cáo trước đây về các hoạt động trao đổi của họ. Quan trọng nhất, nó đã xác định rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu ông Comey cam kết trung thành và phải chứng tỏ sự trung thành đó bằng cách từ bỏ cuộc điều tra của FBI đối với cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn trong bê bối quan hệ với chính phủ Nga.

Trong một dòng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter ngày 11/6, Tổng thống Trump đã đặt ra nghi vấn về tư cách của vị cựu lãnh đạo FBI và liệu việc ông này tiết lộ những thông tin về các cuộc trao đổi riêng tư giữa hai người có phải là hành động vi phạm luật pháp hay không.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Gần nửa dân Mỹ tin cựu Giám đốc FBI hơn Tổng thống Donald Trump
Gần nửa dân Mỹ tin cựu Giám đốc FBI hơn Tổng thống Donald Trump

Tổng cộng có 46% công dân Mỹ tin rằng cựu Giám đốc Cục điều tra Liên bang (FBI) James Comey thành thật và đáng tin cậy hơn Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN