Cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc ra hầu tòa

Theo Tân Hoa xã, ngày 30/7, Tòa án Nhân dân Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã tiến hành phiên xét xử ông Hồ Hoài Bang, cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) với cáo buộc nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, ông Hồ Hoài Bang bị cáo buộc lợi dụng vị trí của mình nhằm giúp các cá nhân tiếp cận được các khoản tín dụng ngân hàng, thành lập doanh nghiệp, thâu tóm nhiều cổ phần trong các ngân hàng thương mại và thăng chức cho nhiều nhân vật thân quen trong giai đoạn 2009-2019. Đổi lại, ông này đã nhận tiền và quà tặng trị giá hơn 85,52 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,23 triệu USD).

Trong lời nói sau cùng trước tòa, ông Hồ Hoài Bang đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận. Phiên tòa diễn ra công khai và có sự tham gia của các nhà lập pháp, cố vấn chính trị, báo chí và công chúng. Dự kiến, bản án sẽ được công bố một ngày sau đó.

Ông Hồ Hoài Bang trở thành Chủ tịch CDB từ năm 2013 và giữ chức vụ này cho tới tháng 9/2018. CDB là một trong 3 ngân hàng chính sách hàng đầu của Trung Quốc, có nhiệm vụ gây quỹ cho các chiến lược kinh tế của chính phủ, hỗ trợ các công ty Trung Quốc ở nước ngoài và tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn mà Bắc Kinh đang thúc đẩy.

Phương Oanh (TTXVN)
Cựu Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây (Trung Quốc) bị truy tố vì nhận hối lộ
Cựu Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây (Trung Quốc) bị truy tố vì nhận hối lộ

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (SPP) của Trung Quốc ngày 27/2 cho biết ông Triệu Chính Vĩnh, cựu Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây (Đông Bắc) và cũng là một cựu đại biểu Quốc hội, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN