Cựu CEO của Starbucks đánh tiếng muốn tranh cử tổng thống Mỹ

Cựu Giám đốc Điều hành (CEO) của thương hiệu cà phê Starbucks Howard Schultz vào ngày 27/1 tuyên bố ông đang cân nhắc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 với tư cách ứng viên độc lập.

Chú thích ảnh
Cựu CEO của Starbucks Howard Schultz. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS, ông Schultz nói: “Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về việc tranh cử tổng thống. Tôi dự định tranh cử với tư cách ứng viên độc lập”. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ông Schultz nhận định rằng người Mỹ đã quá mệt mỏi với hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Ông Schultz từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề từ kết hôn đồng giới cho đến bế tắc chính phủ. Từ tháng 6/2018, vị tỷ phú 65 tuổi tuyên bố rút khỏi Starbucks, gây ra nhiều ý kiến nghi ngờ ông có thể tham gia tranh cử tổng thống Mỹ.

Ông Schultz gắn bó với Starbucks trong gần 4 thập niên và góp phần hình thành văn hóa đặc trưng của công ty này. Hiện nay có tới 28.000 cửa hàng Starbucks tại 77 quốc gia trên khắp thế giới.

Chưa từng có ứng viên độc lập nào chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Nguyễn Mạnh Tuân/ Báo Tin tức
Quân đội Mỹ học cách vận hành lựu pháo Liên Xô
Quân đội Mỹ học cách vận hành lựu pháo Liên Xô

Quân đội Mỹ vốn nổi tiếng vì sở hữu những vũ khí tối tân nhất thế giới nhưng hiện lại tập trung học tập cách vận hành lựu pháo D-30 của Liên Xô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN