Cuối năm nay ông Trump mới lấy lương tổng thống làm từ thiện

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ nguyên kế hoạch lấy tiền lương làm từ thiện, song việc này phải chờ đến cuối năm 2017.

Tổng thống Trump liệu có quyên góp tiền lương như đã hứa?

Theo tờ Dailymail, trả lời phóng viên trong cuộc họp báo ngày 13/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết: “Ông Trump vẫn sẽ làm từ thiện tiền lương, nhưng phải chờ đến cuối năm nay”.

Để tránh bị báo chí nghi ngờ, ông Spicer còn đề nghị các phóng viên gợi ý nơi quyên góp: “Quan điểm của ông Trump là muốn làm từ thiện số tiền đó, và ông rất sẵn lòng khi mọi người quyết định số tiền đó sẽ đi về đâu”.

Trước đó, theo một bản tin của đài truyền hình MSNBC, Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Văn phòng Quản lý Cán bộ đều từ chối trả lời khi được yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động quyên tặng tiền lương của ông Donald Trump.

Trong suốt thời gian vận động tranh cử, ông Trump luôn hứa sẽ sung quỹ tiền lương cho Bộ Tài chính hoặc một tổ chức từ thiện. Với vị trí tổng thống, ông Trump được chính phủ Mỹ trả 400.000 USD một năm, chia thành các khoản nhỏ nhận hàng tháng.

Ông Trump đã nhậm chức gần 2 tháng và theo luật liên bang, ông Trump đã nhận tiền lương tháng 2 là 33.333 USD vào ngày 20/2 và sắp nhận tiền lương tháng 3 vào ngày 20 tới.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)
Ông Trump có thực hiện lời hứa sung quĩ toàn bộ tiền lương?
Ông Trump có thực hiện lời hứa sung quĩ toàn bộ tiền lương?

Sắp tới ngày nhận lương tháng 3 của Tổng thống Mỹ, giới truyền thông đang chờ đợi kiểm chứng về việc ông Donald Trump có thực hiện lời hứa sung quỹ toàn bộ tiền lương hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN