Cuộc sống của nhiều người Mỹ khó khăn hơn thời kỳ cao điểm dịch COVID-19

Trong bối cảnh chi phí hàng hóa tăng cao, cuộc sống của nhiều người Mỹ đang rơi vào tình cảnh khó khăn hơn cả thời kỳ cao điểm đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AP

Đài Sputnik (Nga) dẫn khảo sát gần đây nhất của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho biết cứ 10 người trưởng thành, lại có đến 4 người cảm thấy “khá chật vật” hoặc “khó khăn” trong việc trang trải các chi phí sinh hoạt gia đình thường ngày. Đây là số liệu cao nhất kể từ khi cơ quan này thực hiện khảo sát vào tháng 8/2020.

Cuộc khảo sát cho biết trên 91,4 triệu hộ gia đình ở Mỹ đang gặp ít nhiều khó khăn khi chi trả các nhu cầu thiết yếu. Trong khi vào cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ ở mức trên 62,5 triệu hộ. Vào tháng 8/2020, khoảng 1/3 người Mỹ cho biết họ đang phải chật vật đáp ứng các nhu cầu cơ bản, nhưng con số đó đã giảm trong những tháng cuối cùng của năm 2020 và đầu năm 2021. Tuy nhiên, khi các chương trình cứu trợ COVID-19 kết thúc và lạm phát gia tăng, con số này bắt đầu tăng trở lại và hiện đã vượt qua mức đỉnh trước đó.

Chi phí năng lượng, thực phẩm và giá nhà ở tăng, chính là nguyên nhân gây ra những khó khăn mà nhiều người Mỹ đang phải đối mặt. Trên 1/3 số hộ gia đình được khảo sát cho biết họ đã bỏ những nhu cầu thiết yếu như thuốc men hoặc thực phẩm để chi trả hóa đơn năng lượng. Trên 1/5 hộ gia đình tham gia khảo sát cho hay họ đã phải duy trì nhiệt độ trong nhà ở mức "không tốt cho sức khỏe" để giảm chi phí năng lượng.

Trong khi đó, chi tiêu trung bình cho thực phẩm của mỗi hộ gia đình tại Mỹ đã tăng từ 220,69 USD lên 288,19 USD/tháng. Những người có thu nhấp thấp hơn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.

Đồng thời, chi phí nhà ở cũng đã tăng lên. Trên 29 triệu người Mỹ cho biết tiền thuê nhà của họ đã tăng trong 12 tháng qua. Trong đó, 18,9 triệu người nói rằng chi phí này đã tăng hơn 100 USD/tháng. Ngoài ra, gần 5,4 triệu hộ gia đình nói rằng họ “có khả năng” hoặc “rất có khả năng” bị đuổi hoặc tịch thu nhà trong 2tháng tới. Vào năm ngoái, con số này chỉ ở mức gần 4,2 triệu người.

Các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng lạm phát, giá nhà ở và năng lượng không sớm giảm, các con số có thể tiếp tục tồi tệ hơn.

Vân Khánh/Báo Tin tức
Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí
Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí

Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal tuyên bố Kiev sẽ đề nghị Washington cung cấp khí đốt tự nhiên theo nguyên tắc tương tự như áp dụng đối với vũ khí và đạn dược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN