Cuộc chạy đua giải cứu hàng ngàn thú cưng bị bỏ rơi trong dịch bệnh ở Vũ Hán

Các tình nguyện viên từ hơn 10 nhóm giải cứu động vật đang chạy đua với thời gian để cứu sống hàng ngàn thú cưng bị bỏ rơi ở Vũ Hán trong tâm dịch virus Corona bùng phát.

Chú thích ảnh
Một con mèo được giải cứu trong một ngôi nhà ở Vũ Hán. Ảnh: Pet Life Online Vũ Hán

Một bác sĩ thú y tại Vũ Hán đã lập nhóm giải cứu động vật mang tên Pet Life Online Vũ Hán và cứu sống hơn 2.000 con vật trên khắp thành phố từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực hôm 23/1.

“Có hơn 10 nhóm giải cứu động vật đã được thành lập nhanh chóng. Những con vât nuôi bị bỏ rơi thường được tìm thấy trong tình trạng không có thức ăn và nước uống. Chủ của chúng đã rời khỏi Vũ Hán từ tháng trước khi bắt đầu xuất hiện dịch bệnh”, bác sĩ thú y giấu tên cho biết.

Chú thích ảnh
Một con mèo sau khi giải cứu đã được cung cấp đồ ăn, nước uống. Ảnh: Ảnh: Pet Life Online Vũ Hán

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang cho biết có khoảng 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán trước khi lệnh phong tỏa thành phố có hiệu lực.

Anh Ewan, người đứng đầu nhóm “Mèo bản xứ Vũ Hán” được lập ra trên nền tảng mạng xã hội QQ (Trung Quốc) cho biết nhóm của anh là nơi đầu tiên ở Vũ Hán cung cấp dịch vụ giải cứu động vật sau khi thành phố bị phong tỏa.

“Nhóm giải cứu trên nền tảng QQ của chúng tôi đã giải cứu được 5.000 con mèo. Chúng tôi đã triển khai dịch vụ này sau khi một số chủ vật nuôi nói trong nhóm rằng họ cần giúp đỡ vì không thể về nhà. Tính đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ khoảng 500 hộ gia đình. Tình nguyện viên của chúng tôi có xe để đưa những con vật nuôi đến nơi an toàn như nhà của người thân của họ hay tạm thời ở trạm thú y, tùy thuộc vào yêu cầu của chủ vật nuôi”, anh Ewan nói.

Hiệp hội bảo vệ động vật Vũ Hán bắt đầu nhận các yêu cầu giúp đỡ thú cưng bị bỏ rơi trong nhà sau khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa. Anh Du Fan - Chủ tịch hiệp hội - cho biết 60 tình nguyện viên đã giải cứu được nhiều thú cưng từ hơn 500 hộ gia đình.

“Vẫn còn 700 hộ gia đình khác đang yêu cầu chúng tôi hỗ trợ. Theo mức độ khẩn cấp, chúng tôi sẽ ưu tiên giải cứu các trường hợp khẩn cấp trước. Đã có một số trường hợp con vật đã chết trước khi chúng tôi đến giải cứu”, anh Du nói và cho biết trong tổng số 11 triệu người, có khoảng 300.000 đến 600.000 cư dân ở Vũ Hán nuôi thú cưng.

“Những người yêu cầu chúng tôi giúp đỡ thường là những người đến Vũ Hán làm việc hoặc những người sống ở các thành phố lân cận Vũ Hán. Họ không có bạn bè và gia đình ở thành phố này để nhờ họ chăm sóc vật nuôi của mình. Đã gần 2 tuần kể từ khi thành phố bị phong tỏa, một số lượng lớn con vật nuôi đã bắt đầu chết vì đói khát, thậm chí xác của nhiều con vật đã thối rữa có thể gây ra những vấn đề vệ sinh nghiêm trọng”, anh cho biết.

Chú thích ảnh
Một số vật nuôi có biểu hiện hoảng loạn tinh thần do bị bỏ lại mà không có thức ăn quá lâu. Ảnh: Pet Life OnlineVũ Hán

Nhóm Pet Life Online Vũ Hán đã phải hoạt động không ngừng nghỉ khi ngày càng có rất nhiều yêu cầu trợ giúp giải cứu thú cưng được gửi đến hàng ngày.

“Một số ngôi nhà mà chúng tôi đến giải cứu đã bị khóa bằng mật khẩu, chúng tôi phải nhờ đến thợ mở khóa. Trong các trường hợp khẩn cấp, chúng tôi vào nhà bằng cách phá cửa ra vào hoặc trèo qua cửa số. May mắn là chưa gặp phải tai nạn trong khi làm cứu hộ. Nhiều vật nuôi đã rất yếu do bị nhốt trong nhà không có đồ ăn hoặc nước trong một thời gian dài. Nhiều con vật có những dấu hiệu hoảng loạn tinh thần khi chúng tôi đến giải cứu. Tôi nghĩ rằng đã có hàng chục nghìn vật nuôi bị mắc kẹt ở Vũ Hán như vậy”, một bác sĩ thú y nói.

Sau khi được giải cứu, một số con vật sẽ được đưa đến ngôi nhà tình nguyện, nhiều con vật khỏe mạnh khác vẫn được ở trong nhà của chúng, đội cứu hộ cũng sẽ cử các tình nguyện viên mang thức ăn, nước uống cho chúng thường xuyên.

Huang Jiaqi, một tình nguyện viên khác của nhóm Pet Life Online Vũ Hán, cho biết cô đã cứu sống nhiều con vật nuôi từ 7 hộ gia đình cho đến nay.

“Có gia đình khi rời đi đã quên đóng cửa sổ khiến 2 con mèo nhảy ra ngoài, tôi phải đưa chúng vào trong. Khi rời mỗi ngôi nhà, tôi cũng luôn chú ý đếm số lượng thú cưng để đảm bảo tất cả con vật đều an toàn”, cô Huang cho biết.

Chú thích ảnh
Một con mèo vừa được giải cứu. Ảnh: Pet Life Online Vũ Hán

Tuy nhiên, anh Ewan thuộc nhóm giải cứu Mèo bản địa Vũ Hán cho biết chính phủ đã yêu cầu đóng cửa tất cả các cửa hàng thú cưng và phòng khám thú y khiến việc cứu trợ của họ trở nên khó khăn hơn. Nhiều khu dân cư ngăn người lạ vào nơi ở của họ cũng làm cho công việc cứu hộ của họ trở nên phức tạp hơn.

Việc làm trầm trọng thêm tình hình chung với những tin đồn cho rằng vật nuôi có thể truyền virus Corona cũng là một trong những lý do khiến ngày càng nhiều thú cưng ở Vũ Hán bị bỏ rơi. Hiệp hội Thú y Bắc Kinh cho biết chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy thú cưng có thể lây truyền virus.

Tại khu vực Vũ Hán - nơi bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp ở người nghiêm trọng - không có trường hợp nào cho thấy sự lây truyền qua mèo và chó.

Nghi vấn liệu thú cưng có truyền virus mới hay không đang gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều tổ chức có thẩm quyền bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy kết quả như vậy.

“Chúng tôi đã tham khảo ý kiến các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, họ cho biết đã thực hiện nhiều nghiên cứu về virus SARS 2003 và thử nghiệm các loài động vật khác để tái tạo truyền virus nhưng không có xét nghiệm truyền virus nào thành công. Kết quả này cho thấy sự lây truyền chéo giữa vật nuôi cho con người của virus Corona là không thể”, hiệp hổi cho biết.

Hải Vân/Báo Tin tức
Dịch viêm phổi Vũ Hán đang thay đổi cuộc sống hàng ngày của người Hàn Quốc
Dịch viêm phổi Vũ Hán đang thay đổi cuộc sống hàng ngày của người Hàn Quốc

Gần 2 tuần sau khi Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona mới, nỗi lo lắng về căn bệnh truyền nhiễm đã đi sâu vào tâm trí của mỗi người dân, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống của người dân nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN