Cuba và Trung Quốc hợp tác phát triển vaccine chống biến thể virus SARS-CoV-2

Cuba và Trung Quốc đã thỏa thuận hợp tác phát triển một loại vacicne mới mang tên Pan-Corona, có thể chống lại nhiều biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2, tác nhân gây ra đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Dây chuyền sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinovac Biotech ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Công nghệ sinh học Cuba (CIGB) sẽ phát triển sản phẩm này tại một cơ sở mới được xây dựng tại thành phố Vĩnh Châu, thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Dự án hợp tác này xuất phát từ đề nghị của Chính phủ Trung Quốc và hiện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ Cuba thông qua.

Giám đốc CIGB Gerardo Guillén của CIGB cho biết, để phát triển vaccine Pan-Corona, các nhà khoa học sẽ dựa trên các mẫu virus tổng hợp được lưu trữ và không nhạy cảm với những biến đổi nhằm tạo ra những kháng thể, cùng những virus kích thích phản ứng của tế bào.

Ông Guillén cũng khẳng định đây là chiến dịch ứng phó với những tình trạng khẩn cấp dịch tễ do các biến thể của SARS-CoV-2 gây ra trong tương lai và cũng áp dụng cơ chế hợp tác hiện có giữa 2 nước trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trong đó Cuba cung cấp kinh nghiệm và nhân lực nghiên cứu, còn Trung Quốc đóng góp "điều kiện nghiên cứu, thiết bị chuyên dụng, hậu cần và các nguồn lực khác".

Công nghệ sinh học được coi là cột trụ trong quan hệ hợp tác La Habana - Bắc Kinh. Hai bên đã phát triển các cơ sở nghiên cứu và sản xuất chung tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, và thủ đô Bắc Kinh, cũng như hợp tác sản xuất interferon tái tổ hợp trong công tác phòng chống COVID-19.

Lê Hà (TTXVN)
Những ai cần thận trọng khi tiêm vaccine COVID-19
Những ai cần thận trọng khi tiêm vaccine COVID-19

Bộ Y tế lưu ý những đối tượng dưới đây cần thận trọng khi tiêm chủng vaccine COVID-19 và cần được khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN