Cuba ủng hộ người dân và chính quyền hợp pháp tại Venezuela

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Cuba ngày 1/6, Chủ tịch Raul Castro tuyên bố Cuba ủng hộ chính quyền hợp pháp của Venezuala và cần phải lên án những hành động can thiệp, trừng phạt nhằm lật đổ chính phủ Venezuela hiện nay.

Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) tại Hội nghị ALBA ở La Habana ngày 10/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Chủ tịch Raul Castro, biện pháp duy nhất để giải quyết tình hình hiện nay tại Venezuela là các bên cần tôn trọng lẫn nhau, đối thoại trên tinh thần xây dựng. 

Cũng tại cuộc họp, Quốc hội Cuba đã thông qua Tuyên bố đặc biệt, trong đó nêu rõ Cuba luôn đoàn kết, sát cánh với nhân dân và Chính phủ Venezuala.

Bản Tuyên bố trên đã lên án mạnh mẽ Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), đồng thời kêu gọi các thế lực bên ngoài chấm dứt can thiệp vào vấn đề nội bộ của Cuba hiện nay.

Chỉ trong 2 tháng qua, Venezuela đã chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình, bạo loạn chống chính phủ khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Venezuela thúc đẩy thành lập Quốc hội lập hiến
Venezuela thúc đẩy thành lập Quốc hội lập hiến

Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) Venezuela ngày 31/5 đã kêu gọi các ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử vào Quốc hội lập hiến. Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến trong hai ngày 31/5 và 1/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN