Cuba đánh giá cao sự ủng hộ của ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 14/4, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez cảm ơn sự hỗ trợ không ngừng của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đối với đảo quốc Caribe trong cuộc chiến chống bao vây cấm vận.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp với các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar, Bộ trưởng Rodríguez tái khẳng định ý chí của La Habana trong việc tiếp tục tăng cường quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ trên Twitter sau cuộc gặp, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cho biết các bên đã thảo luận mối quan hệ của “Hòn đảo Tự do” với ASEAN, việc La Habana tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) vào năm 2020 và tiềm năng tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Về phần mình, đại diện ngoại giao các nước thành viên ASEAN nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị khăng khít gắn bó với Cuba, đồng thời đánh giá cao sự tham vấn và ủng hộ chặt chẽ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương và bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và vai trò của Liên hợp quốc.

Hãng thông tấn Prensa Latina khẳng định Cuba vinh dự có quan hệ hữu nghị với 10 nước thành viên ASEAN, trên cơ sở các mối quan hệ hợp tác lịch sử, đoàn kết tương hỗ và sự đồng thuận rộng rãi trong các khuôn khổ đa phương.

Mai Phương (TTXVN)
Cuba lên án lệnh bao vây cấm vận của Mỹ
Cuba lên án lệnh bao vây cấm vận của Mỹ

Ngày 6/4, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez một lần nữa lên án lệnh bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt nhằm mục đích lật đổ sự nghiệp cách mạng tại đảo quốc Caribe này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN