Cử tri Indonesia nhận quà ngọt ngào khi đi bầu cử ngày Valentine

Bóng bay hình trái tim, sôcôla và kẹo màu hồng là những món quà nhỏ chào đón cử tri đến một điểm bỏ phiếu ở Indonesia trong ngày tổng tuyển cử 14/2 - Ngày Lễ Tình nhân (Valentine).

Chú thích ảnh
Tại điểm bầu cử số 001, Selong, Kebayoran Baru, Nam Jakarta, các nhân viên đều mặc màu hồng vì hôm nay trùng với ngày Lễ Tình nhân. Ảnh: Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Indonesia

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin cử tri sẽ nhận được những món quà bất ngờ và ngọt ngào trên khi đến địa điểm bỏ phiếu 026 Tunjungsari tại thành phố Denpasar trên đảo Bali.

Những phụ nữ mặc trang phục truyền thống màu hồng sẽ chào đón cử tri, phát sôcôla thay vì thẻ hướng dẫn bỏ phiếu cho họ. Sau khi bỏ phiếu, cử tri còn được cảm ơn bằng kẹo.

Ni Komang Intant Yuliani, cử tri lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu, chia sẻ: “Việc bỏ phiếu trở nên thú vị vì tôi vừa có thể thực hiện nghĩa vụ cử tri trong khi mừng lễ tình nhân”.

Trong khi đó, cử tri Agus Supraptha đã rất ngạc nhiên khi nhận được bánh kẹo vào Ngày Valentine và chia sẻ việc bở phiếu như một hình thức thể hiện yêu thương với các ứng cử viên.

Dưới đây là video về một địa điểm bỏ phiếu được trang trí theo chủ đề Valentine tại Bali, Indonesia (nguồn: Reuters):

Cuộc bầu cử ở Indonesia, với hơn 200 triệu trong số 270 triệu dân đủ điều kiện bỏ phiếu, là cuộc bầu cử diễn ra trong một ngày lớn nhất thế giới. Gần 259.000 ứng cử viên tranh cử cho 20.600 vị trí.

Nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới. Indonesia tự hào với di sản văn hóa phong phú và tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Gần 90% trong số 270 triệu dân Indonesia là người Hồi giáo, khiến nước này trở thành quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới.

Vị trí chiến lược của Indonesia cũng mang lại ý nghĩa địa chính trị cho nước này và với tư cách là thành viên của một số tổ chức quốc tế, bao gồm Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Indonesia cũng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

“Xứ sở vạn đảo” thường tổ chức bầu cử tổng thống 5 năm một lần. Theo lịch trình, vào ngày 14/2 năm nay, Indonesia tổ chức tổng tuyển cử để lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Joko Widodo và bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera, Reuters)
Xu thế Valentine ‘độc thân, tự thưởng’ tại Mỹ
Xu thế Valentine ‘độc thân, tự thưởng’ tại Mỹ

Tự tặng quà cho mình trong Ngày Lễ tình nhân 14/2 là xu thế ngày càng phổ biến tại Mỹ, khi tỉ lệ người độc thân tăng và ngày càng nhiều người tiêu dùng cảm thấy mệt mỏi khi nhận những món quà không đúng ý từ chồng hay người yêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN