Cử tri Ai Cập ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) ngày 21/10 thông báo các cử tri Ai Cập ở nước ngoài bắt đầu tham gia giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên cuộc bầu cử Hạ viện nước này.

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Ai Cập tại thủ đô Cairo ngày 20/7/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo NEA, khoảng 140 điểm bỏ phiếu tại các Đại sứ quán và cơ quan lãnh sự của Ai Cập ở 124 quốc gia trên toàn thế giới cho phép cử tri Ai Cập ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu qua thư bắt đầu từ ngày 21/10 và kéo dài đến hết ngày 23/10. Cử tri sẽ lựa chọn ứng viên từ hệ thống danh sách cá nhân tùy thuộc vào khu vực bầu cử, bên cạnh các ứng viên nằm trong hệ thống “danh sách đóng”.

Theo quy định, cử tri Ai Cập ở nước ngoài sẽ phải in phiếu bầu cử sau khi nhập mã đăng ký trên trang mạng chính thức của NEA. Phiếu bầu cử sau đó được bỏ vào phong bì cùng với bản sao chứng minh thư hoặc bản sao hộ chiếu của cử tri cùng các thông tin cư trú khác có liên quan. Phong bì này sẽ được chuyển qua đường thư tín tới bộ phận phụ trách bầu cử thuộc cơ quan ngoại giao của Ai Cập ở nước ngoài.

Theo kế hoạch, các cử tri Ai Cập ở 14 tỉnh trong nước sẽ tham gia giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên cuộc bầu cử Hạ viện vào các ngày 24-25/10 tới. NEA cho biết kết quả bầu cử Hạ viện giai đoạn một sẽ được công bố vào ngày 1/11. Cuộc bỏ phiếu bổ sung trong chặng đầu tiên sẽ được tổ chức cho người Ai Cập ở nước ngoài từ ngày 21-23/11 và tại Ai Cập là vào ngày 24 và 25/11. Kết quả của vòng bỏ phiếu bổ sung đầu tiên sẽ được công bố vào ngày 30/11.

Tiếp đó, giai đoạn hai sẽ bắt đầu từ ngày 4-6/11 dành cho các cử tri Ai Cập ở nước ngoài, trong khi các cử tri trong nước sẽ đi bỏ phiếu trong các ngày 7 và 8/11. Kết quả bầu cử trong giai đoạn hai sẽ được công bố vào ngày 15/11. Đợt bỏ phiếu bổ sung của giai đoạn hai sẽ được tổ chức từ ngày 5-7/12 dành cho các cử tri ở nước ngoài còn các cử tri ở trong nước sẽ đi bỏ phiếu trong hai ngày 7 và 8/12. Giai đoạn bầu cử thứ hai sẽ gồm các tỉnh quanh khu vực bầu cử phía Đông, miền Trung và Nam châu thổ sông Nile, trong đó có thủ đô Cairo.

Trước đó, NEA thông báo hồ sơ của 4.032 ứng viên cá nhân tham gia tranh cử cuộc bầu cử Hạ viện và danh sách 8 liên minh đảng phái đã được thông qua. Số liệu thống kê bán chính thức cho thấy khoảng 2.000 ứng viên độc lập và 2 liên minh đảng phái chủ chốt, bao gồm Danh sách Thống nhất Quốc gia do Đảng Mostaqbal Watan dẫn đầu và liên minh Tiếng gọi Ai Cập, sẽ cạnh tranh trong giai đoạn một của cuộc bầu cử.

Việt Khoa (TTXVN)
Thủ tướng J.Arden khẳng định sự tín nhiệm của cử tri
Thủ tướng J.Arden khẳng định sự tín nhiệm của cử tri

Sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17/10, Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden tuyên bố Công đảng theo đường lối trung tả của bà đã được người dân tín nhiệm để dẫn dắt đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa và thúc đẩy ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN