Cụ ông nhiều tuổi nhất thế giới qua đời

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời tại New York, thọ 112 tuổi.

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới Sanchez vừa qua đời hôm 13/9. Ảnh: AP


Cụ Salustiano, được biết đến với tên gọi tắt Sanchez – người được Tổ chức Kỉ lục Guinness thế giới công nhận là người sống thọ nhất, đã qua đời tại trại dưỡng lão Grand Island, New York hôm 13/9.

Cụ ông sinh năm 1901, tại El Tejado de Bejar, Tây Ban Nha, đã sống phần lớn cuộc đời của một nông dân trồng mía tại Cuba trước khi sang định cư tại Mỹ.

Theo Nhóm nghiên cứu lão khoa (GRG) – tổ chức chuyên theo dõi danh sách những người trên 110 tuổi để đưa vào kỉ lục Guiness, với việc cụ Sanchez qua đời, kỉ lục cụ ông sống thọ nhất hiện thuộc về Arturo Licata, người Italy, 111 tuổi. Còn cụ bà cao tuổi nhất hiện nay vẫn là Misao Okawa, người Nhật, 115 tuổi.


HT (Reuters)

Người sống thọ nhất thế giới đã hơn 123 tuổi?
Người sống thọ nhất thế giới đã hơn 123 tuổi?

Nếu thông tin do Bolivia công bố là đúng, Carmelo Flores Laura sẽ trở thành cụ ông sống thọ nhất thế giới, khi tròn 123 tuổi vào tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN