COVID-19 tới 6h sáng 2/2: Thế giới vượt 380 triệu ca mắc; ca tử vong vọt trên 9.000 người/ngày

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 2,4 triệu ca nhiễm mới trong khi ca tử vong tăng mạnh lên 9.179 người.

Chú thích ảnh
Người dân tại phòng chờ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 12/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 2/2 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 381.319.239 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.701.532 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 2.416.191 và 9.179 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 301.281.121 người, 74.336.586 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 92.711 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Pháp dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 416.896 ca nhiễm mới; Đức đứng thứ hai với 183.434 ca; tiếp theo là Mỹ (144.055 ca). Mỹ đứng đầu về số ca tử vong mới, với 2.052 người chết trong ngày; tiếp theo là Ấn Độ (1.728 ca) và Nga (663 ca). 

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 76.366.270 người, trong đó có 912.566 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 41.628.075 ca nhiễm, bao gồm 497.996 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 25.454.105 ca bệnh và 627.365 ca tử vong. Ca nhiễm mới tại Brazil đang tăng mạnh khi nước này trên đường trở lại là một điểm nóng lây nhiễm ở Mỹ Latinh.   

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 128,3 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 101 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 89,39 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 48,47 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 11 triệu ca và châu Đại Dương trên 2,77 triệu ca nhiễm.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Berlin, Đức ngày 28/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Đan Mạch - nước EU đầu tiên dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế

Ngày 1/2, Đan Mạch trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 dù số ca mắc mới vẫn liên tục tăng lên các mức cao mới. Quyết định này của Đan Mạch căn cứ vào tỷ lệ dân số được tiêm phòng cao.

Các câu lạc bộ đêm tại Đan Mạch mở cửa trở lại từ ngày 1/2 trong khi quy định giới hạn số người được tham gia các sự kiện tập trung trong nhà cũng không còn hiệu lực. Đan Mạch chỉ duy trì một số ít biện pháp hạn chế tại các biên giới, với những người chưa tiêm phòng đến từ các nước không thuộc khối đi lại tự do Schengen. 

Chính phủ quyết định nới lỏng các biện pháp dù nước này vẫn đang ghi nhận từ 40.000 -50.000 ca mới mới mỗi ngày, tương đương gần 1% tổng dân số 5,8 triệu người. Tuy nhiên, hơn 60% dân số Đan Mạch đã được tiêm phòng mũi tăng cường, mục tiêu được thực hiện sớm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu và cao hơn mức trung bình gần 45% của toàn khối EU. Cộng với những người đã từng mắc bệnh, giới chức y tế Đan Mạch ước tính khoảng 80% dân số đã có kháng thể bảo vệ trước nguy cơ bệnh nặng vì COVID-19.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thành phố Nablus, Bờ Tây ngày 30/1/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hàn Quốc điều chỉnh cơ chế ứng phó dịch khi ca mắc vượt 18.000

Ngày 1/2, lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt 18.000 ca kể từ khi dịch xuất hiện tại nước này 2 năm trước.  Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh do biến thể Omicron ết hợp với kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2022, Hàn Quốc ghi nhận 18.333 ca mắc mới trong ngày 1/2, trong đó có 18.123 ca lây nhiễm trong nước. Đến hết ngày 1/2, Hàn Quốc gia nhận tổng cộng 864.042 ca mắc, trong đó có 6.772 ca tử vong. 

Từ ngày 29/1, hệ thống ứng phó dịch bệnh Hàn Quốc đã có những điều chỉnh mới để kiểm soát làn sóng do biến thể Omicron gây ra. Hiện Omicron là biến thể gây bệnh chủ đạo tại Hàn Quốc, với 80% số ca mắc ghi nhận tại quốc gia này trong tuần trước nhiễm biến thể Omicron. Giới chức y tế đã đặt cảnh báo dịch bệnh ở mức cao khi dự báo số ca mắc mới mỗi ngày sẽ sớm vượt mức 20.000 ca do các gia đình sẽ tụ tập nhiều hơn trong dịp nghỉ lễ.

Theo điều chỉnh, khoảng 250 trạm xét nghiệm tại các trung tâm y tế cộng đồng và các bệnh viện lớn sẽ phục vụ cả hình thức xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR để người dân lựa chon. Những người trên 60 tuổi hoặc người thuộc nhóm nguy cơ cao được ưu tiên xét nghiệm PCR. Từ ngày 3/2, các bệnh viện và phòng khám địa phương cũng sẽ cung cấp các bộ kit tự xét nghiệm. Cơ chế mới được áp dụng để giảm thiểu các ca mắc bệnh nặng và tử vong đồng thời ngăn chặn nguy cơ quá tải hệ thống y tế. 

Tính đến ngày 1/2, Hàn Quốc đã tiêm phòng mũi tăng cường cho 27,25 triệu dân (53,1% dân số). Số người được tiêm đủ 2 mũi cơ bản là 44 triệu người, tương đương 86% dân số.

Pfizer xin cấp phép vaccine dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi

Hãng dược Pfizer của Mỹ và đối tác Đức BioNTech trong ngày 1/2 đã nộp đơn lên Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ nhỏ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tờ Washington Post đưa tin, Pfizer dự kiến ra mắt vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi sớm nhất là cuối tháng 2, với kế hoạch liều tiêm 2 mũi này sẽ được cấp phép trong vài tuần tới. Tin cho biết FDA đã yêu cầu hai công ty trên nộp đơn cấp phép để cơ quan chức năng có thể bắt đầu quá trình đánh giá.

Trước đó, Pfizer dự kiến kết quả cuối cùng của thử nghiệm lâm sàng vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi sẽ có trước tháng 4. Giữa tháng 1 vừa qua, hãng dược Moderna của Mỹ cũng thông báo sẽ công bố báo cáo về dữ liệu thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi vào tháng 3 tới.

Theo Viện Nhi khoa và Hiệp hội viện nhi Mỹ, nước này ghi nhận hơn 3,5 triệu trẻ em mắc COVID-19 trong tháng 1 trong bối cảnh số ca mắc ở trẻ em tăng nhanh trong làn sóng dịch bệnh do Omicron gây ra. Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, hơn 11,4 triệu trẻ em tại Mỹ đã mắc COVID-19 trong đó có gần 2 triệu ca mới được ghi nhận trong 2 tuần qua. Trong tuần tính đến ngày 27/1, hơn 808.000 trẻ em tại Mỹ được xác nhận mắc COVID-19, cao gấp 3 lần mức đỉnh ghi nhận trong làn sóng dịch do biến thể Delta gây ra năm 2021.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Berlin, Đức, ngày 19/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tại khu vực Đông Nam Á, theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 1/2/2022, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 48.435 ca mắc mới COVID-19 và 250 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện đã lên tới 16.709.259 trường hợp, và 314.268 ca tử vong. Toàn khối có 15.675.595 bệnh nhân đã bình phục.

Làn sóng Omicron lan tới các nước Đông Nam Á đã làm đảo ngược tình thế ở nhiều quốc gia. Trong đó những quốc gia điểm nóng trước đây như Indonesia, Philippines sau một khoảng thời gian kiểm soát tốt đã chứng kiến cú ngoặt lây nhiễm mạnh trở lại.

Do sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron, ca nhiễm tại Philippines có lúc đã tăng đột biến lên trên 30.000 ca/ngày, nhưng sau đó đang có chiều hướng đi xuống. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới giảm mạnh, xuống mức 9.493 nhiễm và 51 ca tử vong. Đến nay, Philippines đã ghi nhận 3.569.665 ca mắc COVID-19, trong đó có 54.054 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Quezon, Philippines, ngày 17/1/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Philippines đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 4 trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tiếp lập đỉnh trong tháng này do người dân di chuyển nhiều, ý thức tuân thủ các biện pháp phòng dịch kém và các biến thể Omicron và Delta lây lan nhanh.  

Philippines đã lên kế hoạch mở cửa lại biên giới từ tháng 2 tới, cho phép du khách tiêm chủng đầy đủ từ ít nhất 150 quốc gia, nhập cảnh mà không cần cách ly tại khách sạn hoặc cơ sở của chính phủ. Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết biến thể Omicron có tỷ lệ lây nhiễm ở Philippines "thậm chí có thể cao hơn ở các quốc gia mà Manila đang hạn chế đi lại". Tiến sĩ Vergeire nói thêm rằng các nghiên cứu cho thấy hầu hết các ca nhiễm virus là do lây truyền từ cộng đồng chứ không phải do người Philippines ở nước ngoài trở về.

Chú thích ảnh
Một cửa hàng bán đồ trang trí Tết tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Việt Nam đứng đầu khu vực về ca mắc và tử vong mới trong ASEAN với 11.023 ca. Số ca nhiễm mới tại nước ta đang có xu hướng đi xuống. Hiện tại, tổng số ca mắc ở nước ta đã lên tới 2.286.750 trường hợp, bao gồm 37.777 ca tử vong. 

Indonesia đứng thứ ba khu vực về ca nhiễm mới với 10.185 ca và 17 ca tử vong. Số ca nhiễm tại nước này đã tăng mạnh trở lại kể từ ngày 11/1 vừa qua sau kỳ nghỉ lễ cuối năm kéo dài, bất chấp các cơ quan y tế gồng mình ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

Indonesia đã quyết định sẽ mở cửa dần cho mọi du khách quốc tế kể từ ngày 4/2. Hòn đảo nghỉ dưỡng Bali sẽ là nơi đầu tiên đóng tiếp du khách từ mọi quốc gia trên thế giới từ ngày 4/2. Thông báo này được giới chức đưa ra sau hơn 3 tháng kể từ khi hòn đảo mở cửa đối với một số hạn chế các quốc gia. Quyết định trên được đưa ra bất chấp ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh ở Indonesia trong tháng này do ảnh hưởng của biến thể Omicron.

Trước đó, Bộ Y tế Indonesia đã quyết định triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi thứ ba) bằng một nửa liều với vaccine Pfizer và Moderna nhằm đảm bảo an toàn cho người nhận và tạo thuận lợi cho các nhân viên tiêm chủng. Bộ này cho biết, cách tiêm trộn vaccine đã được nghiên cứu tại các quốc gia khác. Theo đó, kháng thể được hình thành từ việc tiêm trộn sẽ phong phú hơn loại được hình thành từ việc tiêm cùng loại vaccine.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan đứng thứ tư khu vực về ca nhiễm mới với 7.422 ca và 12 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 2.447.964 ca kể từ đầu mùa dịch, trong đó có 22.188 ca tử vong. 

Thái Lan ghi nhận ca mắc đầu tiên nhiễm biến thể Omicron hồi tháng 12/2021, buộc quốc gia Đông Nam Á này ra quy định cách ly bắt buộc đối với các du khách nước ngoài. Theo ông Kitphati, cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm biến thể Omicron.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại đảo nghỉ dưỡng Phuket, Thái Lan. Ảnh: Reuters 

Ngày 25/1, Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 vào ngày 31/1, với ưu tiên dành cho những nhóm dễ bị tổn thương. Trước đó, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã thông qua việc sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Cho đến nay, đã có khoảng 4,5 trong số 5 triệu thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi ở Thái Lan được tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 và hơn 4 triệu em đã được tiêm mũi thứ 2.

Singapore đứng thứ 5 trong khu vực về ca nhiễm mới với 4.481 ca và 1 ca tử vong. Số ca nhiễm mới tại Singapore những ngày gần đây đã vượt mốc 5.000. Ca nhiễm tăng được cho là do biến thể Omicron dễ lây nhiễm. Ngày 22/1, Bộ Y tế Singapore thông báo ca mắc COVID-19 đầu tiên tử vong do biến thể Omicron. 

Song song với công tác chuẩn bị sẵn sàng đối phó nguy cơ bùng phát COVID-19 do biến thể Omicron, Singapore cũng nới lỏng một số biện pháp giãn cách, theo đó từ ngày 1/1/2022, làm việc tại nhà sẽ không còn là bắt buộc, các công ty, cơ quan được phép cho 50% số nhân viên trở lại làm việc trực tiếp. Hiện 87% dân số Singapore đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản và 88% đã tiêm ít nhất 1 mũi. Tính tới cuối năm 2021, khoảng 41% dân số đã tiêm mũi vaccine tăng cường. Hơn 20.000 trẻ em từ 9 đến 11 tuổi đã được tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân Singapore đeo khẩu trang đi mua sắm ngày cuối tuần tại chợ hoa. Ảnh: Lê Dương-P/v TTXVN tại Singapore

Malaysia đứng thứ sáu trong khu vực về ca nhiễm mới, với 4.774 ca, và 13 ca tử vong. Do biến thể Omicron, Chính phủ Malaysia đã quyết định tạm dừng các biện pháp chuyển sang giai đoạn xác định COVID-19 là bệnh đặc hữu. Malaysia cũng tích cực triển khai việc tiêm mũi tăng cường song song với các hoạt động chuẩn bị triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào đầu tháng 2 tới.

Trong bối cảnh có đồn đoán rằng chính phủ sẽ phong tỏa toàn quốc do diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 23/1 khẳng định chính phủ sẽ không áp đặt Lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) một lần nữa trong dịp Tết của người Hồi giáo năm nay.

 

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Campuchia tiếp tục duy trì kiểm soát tốt dịch bệnh, với 35 ca nhiễm mới và không có ca tử vong mới trong ngày 1/2. Vương quốc này đã kiểm soát được dịch bệnh với mức lây nhiễm mới rất thấp trong nhiều tuần qua. Từ ngày 14/1, Campuchia bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ 4 vaccine ngừa COVID-19 cho các nhóm ưu tiên ở thủ đô Phnom Penh trong bối cảnh xuất hiện biến thể Omicron trong cộng đồng. 

Kể từ tháng 11/2021, nước này đã khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng cao. Cho đến nay, 14,3 triệu người ở Campuchia (89,4% dân số) đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 13,7 triệu người (85,6%) đã tiêm 2 mũi và 4,39 triệu người (27,4%) đã tiêm mũi thứ 3. 

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 22/1, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã cho phép bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron từ nay được phép điều trị tại nhà. Thủ tướng Hun Sen giải thích rằng mặc dù Omicron được biết đến là biến thể có khả năng lây lan nhanh nhất, nhưng biến thể này lại không nguy hiểm như Delta và Alpha. Người nước ngoài nhiễm biến thể Omicron có thể xin điều trị tại khách sạn, sứ quán hoặc tại địa điểm do họ lựa chọn mà không bắt buộc phải nhập viện như trước.

COVID-19 tại ASEAN hết 1/2: Thêm trên 48.000 ca nhiễm; Indonesia quyết mở cửa với cả thế giới
COVID-19 tại ASEAN hết 1/2: Thêm trên 48.000 ca nhiễm; Indonesia quyết mở cửa với cả thế giới

Trong ngày 1/2, các quốc gia ASEAN ghi nhận trên 48.000 ca mắc COVID-19 và 98 ca tử vong. Bất chấp làn sóng lây nhiễm do Omicron, Philippines sẽ mở cửa dần biên giới cho du khách từ tất cả các quốc gia kể từ 4/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN