COVID-19 tại ASEAN hết 9/8: Gần 130.000 ca bệnh, dịch 'nóng' nhất tại Philippines

Tính tới 23 giờ 59 phút ngày 9/8, các nước ASEAN ghi nhận thêm 5.143 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi số ca tử vong tăng thêm 126 trường hợp. Philippines đang dẫn đầu khu vực với gần 130.000 ca mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở Manila, Philippines ngày 2/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang worldometers.info, tới hết ngày 9/8 các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận tổng cộng 324.482 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), trong đó có 8.223 ca tử vong. Hiện nay, có 210.247 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận các ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19. 

Indonesia vẫn là quốc gia có số ca tử vong/ngày cao nhất khu vực khi diễn biến dịch chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt. “Quốc gia vạn đảo” đang dẫn đầu khu vực về tổng số nạn nhân tử vong do đại dịch, với trên 5.700 người.

Trong khi đó, với số ca mắc mới liên tục ở mức 3.000 đến trên 4.000 ca/ngày, Philippines đang ngày một bỏ xa Indonesia về tổng số ca bệnh COVID-19. Hiện nay, nước này đã trở thành ổ dịch nghiêm trọng nhất ở Đông Nam Á. Trước diễn biến mới, nhà chức trách Philippines đã phải tái áp đặt các biện pháp giãn cách phòng dịch nghiêm ngặt.

Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 9/8/2020 (Theo số liệu của worldometers.info). 

Tại Philippines, trong ngày thứ 145 kể từ khi nước này lần đầu tiên áp dụng quy định Cách ly Cộng đồng Tăng cường (ECQ) hồi tháng 3 và tròn một tuần đầu tiên kể từ khi áp dụng ECQ sửa đổi lần thứ hai, nước này ghi nhận 3.109 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 129.913 người. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại Manila, Philippines ngày 4/8/2020 sau khi lệnh phong tỏa mới do COVID-19 được áp dụng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cùng ngày, Philippines cũng ghi nhận thêm 61 ca tử vong do COVID-19, và tổng số người tử vong hiện đã lên tới 2.270 ca. Ngoài ra có 67.673 bệnh nhân đã hồi phục. 

Giới chức Y tế Philippines cho biết trong tuần đầu tiên áp dụng ECQ sửa đổi, nước này ghi nhận thêm 26.728 ca bệnh mới. Trong đó ngày có số ca mắc mới cao kỷ lục là 6.352 trường hợp được ghi nhận hôm 5/8. Cũng trong tuần này, Phillippines đã vượt qua cả Indonesia và Trung Quốc về tổng số ca bệnh COVID-19.  

Tại Singapore, ngày 9/8, trong thông điệp nhân kỷ niệm 55 năm ngày Quốc khánh của Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long đã cảnh báo cuộc khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 "còn xa mới kết thúc".

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo này đưa ra nhận định trong những tháng tới, tình trạng doanh nghiệp phải đóng cửa, thắt chặt chi tiêu cũng như tỷ lệ thất nghiệp sẽ nhiều khả năng tiếp tục tăng. Ông kêu gọi người dân Singapore kiên cường đối mặt với suy thoái kinh tế, đồng thời cho rằng cần 1-2 năm trước khi một loại vaccine phòng bệnh có thể tiếp cận rộng rãi và mối đe dọa của virus SARS-CoV-2 lu mờ.

Do đại dịch COVID-19, Singapore năm nay kỷ niệm Quốc khánh với quy mô thu hẹp hơn mọi năm. Cuộc diễu hành truyền thống chỉ có sự tham dự của khoảng 200 binh sĩ và cảnh sát trước sự chứng kiến của 150 khán giả thay vì hàng nghìn người như trước đây.

Trong ngày 9/8, Singapore ghi nhận thêm 175 ca nhiễm virus mới. Như vậy, đến hết ngày 9/8 tổng số ca COVID-19 tại đảo quốc này là 55.104 ca, trong đó có 27 bệnh nhân tử vong. Số ca bình phục là 48.583 trường hợp.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Philippines làm việc tại bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Manila ngày 5/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, tại Indonesia, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 1.893 ca nhiễm virus mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 125.396 ca; số ca tử vong tăng thêm 65 ca lên 5.723 ca.

Tờ Jakarta Post cho biết, từ ngày 11/8 tới đây, Indonesia sẽ bắt đầu giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 tiềm năng do công ty dược của Trung Quốc Sinovac Biotech phát triển tại 6 địa điểm khác nhau tại thủ phủ Bandung của tỉnh Tây Java. Khoảng một nửa trong số 1.620 tình nguyện viên sẽ được tiêm vaccine thử nghiệm, trong khi nửa còn lại được tiêm giả dược. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surakarta, Trung Java, Indonesia ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, ngày 9/8, Thái Lan ghi nhận 3 ca COVID-19 mới, bao gồm 2 ca là người nước ngoài và 1 công dân Thái trở về từ Mỹ. Tới nay vương quốc này có tổng cộng 3.351 ca COVID-19 và 58 trường hợp tử vong. 

Cũng trong ngày 9/8, Campuchia ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 248 trường hợp, trong đó không có ca tử vong nào và 217 bệnh nhân đã bình phục.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ vượt 5 triệu người
Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ vượt 5 triệu người

Ngày 9/8, theo thống kê của đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được ghi nhận chính thức ở Mỹ đã vượt con số 5 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN