COVID-19 tại ASEAN hết 5/9: Toàn khối gần 12.000 người tử vong, thủ đô Indonesia quá tải chỗ chôn

Tính tới hết ngày 5/9, số người mắc COVID-19 tại ASEAN là 497.816, trong đó có gần 12.000 người đã tử vong. Là điểm nóng dịch ở Indonesia, Thủ đô Jakarta đang cạn dần chỗ chôn cất nạn nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Công nhân đào huyệt cho các nạn nhân COVID tại nghĩa trang Pondok Ranggon ở Jakarta. Ảnh: Reuters

Theo trang thống kê worldometer.info, trong ngày 5/9, các nước ASEAN ghi nhận 5.786 ca mắc tại 6 quốc gia và 161 ca tử vong tại hai quốc gia. 

Mặc dù có tổng ca nhiễm cao thứ hai trong khối sau Philippines nhưng Indonesia lại ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong ngày 5/9 (với 3.790 ca), tiếp đó là Philippines (2.529 ca) và Myamar (82 ca)

Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 5/9/2020 (Theo số liệu của worldometers.info).  

Indonesia: Thủ đô Jakarta sắp hết chỗ chôn

Tờ Straits Times cho biết, Thủ đô Jakarta của Indonesia đang không còn đủ đất nghĩa trang để chôn cất các nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19. Theo tờ báo, nghĩa trang Pondok Ranggon ở Đông Jakarta sẽ hết chỗ chôn trong tháng 10 tới do tình trạng gia tăng các ca địa táng cho nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19.

Giám đốc nghĩa trang, ông Nadi cho biết hiện nay nơi này chỉ còn đủ chỗ cho thêm 1.100 lượt chôn cất trong một khu vực rộng 7.000 m2. "Quỹ đất này chắc chắn sẽ hết vào giữa tháng 10", ông Nadi cảnh báo. Ước tính, quỹ đất còn lại trong tháng 10 chỉ đủ chỗ cho 380-400 thi thể. Theo ông Nadi, trung bình số thi thể được chôn cất tại nghĩa trang Pondok Ranggon là 700 thi thể/tháng. Hồi tháng 8, trung bình có 27 thi thể được chôn cất tại đây mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Nghĩa trang Pondok Ranggon ở Jakarta. Ảnh: Straits Times

Cùng ngày, các Phòng Thương mại quốc tế đã kêu gọi chính phủ Indonesia xem xét lại lệnh cấm hoàn toàn nhập cảnh với công dân các quốc gia có trên 150.000 ca nhiễm COVID-19. Trong số này, Phòng Thương mại và Công nghiệp EU-Malaysia, Phòng Thương mại Mỹ-Malaysia (Amchan) đều cho biết họ hy vọng chính phủ Malaysia xem xét lại chính sách mới vì nó có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh.

Thái Lan: Một tỉnh tái áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt 

Tỉnh Phangnga ở miền Nam Thái Lan đã trở thành địa phương đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này tái áp đặt các biện pháp y tế nghiêm ngặt sau khi có thông tin về ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong hơn 3 tháng và sự bùng phát dịch bệnh ở nước láng giềng Myanmar.

Ngày 5/9, Tỉnh trưởng tỉnh Phangnga, ông Chamroen Thipphayaphongthada, thông báo trong số các biện pháp có yêu cầu cách ly 14 ngày đối với những người tới hoặc trở lại địa phương từ những khu vực được coi là vùng có dịch COVID-19. Việc cách ly ở nhà sẽ được miễn nếu người đó trình được giấy tờ chứng minh đã được cách ly tại khu cách ly của nhà nước trước khi tới tỉnh này.

Chú thích ảnh
Một người đi xe đạp đeo khẩu trang, tấm chắn ở Thái Lan. Ảnh: EPA-EFE

Ngoài yêu cầu về cách ly, người dân ở tỉnh Phangnga phải đeo khẩu trang trong mọi lúc khi xuất hiện tại những nơi công cộng, không tham gia vào bất cứ hoạt động nào mà có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch và tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống COVID-19 khi tham gia những cuộc tụ tập đông người. 

Thái Lan đã trở thành quốc gia tiếp theo, sau Việt Nam và New Zealand, ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng sau hơn 3 tháng kiểm soát hiệu quả đợt lây nhiễm đầu tiên. Chỉ một ngày sau khi vượt qua mốc 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) Thái Lan hôm 3/9 đã xác nhận một trường hợp lây nhiễm mới ở địa phương. Tương tự như ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở New Zealand sau 102 ngày và ca lây nhiễm ở Việt Nam sau 99 ngày, ca bệnh mới ở Thái Lan một lần nữa cho thấy diễn biến dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp khi virus SARS-CoV-2 đã biến chủng khó lường.     

Philippines: Gần 3.800 ca tử vong do COVID-19

Số liệu từ Bộ Y tế Philippines cho biết, ngày 5/9 nước này ghi nhận 2.529 trường hợp lây nhiễm mới nâng tổng số ca bệnh lên 234.570 ca. Trong số này có 69.112 bệnh nhân đang điều trị tích cực và 161.668 ca đã hồi phục.

Tổng số người tử vong do COVID-19 tại Philippines hiện đã lên tới con số 3.790, bao gồm 52 ca mới trong ngày 5/9.

Chú thích ảnh
Hành khách xe buýt đeo kính chắn giọt bắn ở thành phố Quezon, Philippines. Ảnh: The Star 

Tờ Philstar dẫn số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Philippines cho hay, ít nhất 2,58 triệu người dân nước này đã được xét nghiệm COVID-19. 

Singapore: Thêm 34 ca nhiễm mới, có lây nhiễm cộng đồng

Bộ Y tế Singapore thông báo ngày 5/9 nước này ghi nhận 34 ca nhiễm mới, bao gồm 3 ca lây nhiễm cộng đồng và 2 trường hợp nhập cảnh. 

Theo tờ Straits Times, Singapore sẽ phối hợp với các nước G-20 và các tổ chức quốc tế để xem xét khả năng nối lại dần dần hoạt động đi lại xuyên biên giới. Theo đó, việc nối lại các hoạt động đi lại quốc tế giữa dịch COVID-19 sẽ được tiến hành an toàn, thông qua các chương trình xét nghiệm và theo dõi tiếp xúc. 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Tình hình dịch bệnh COVID-19 thế giới ngày 5/9
Tình hình dịch bệnh COVID-19 thế giới ngày 5/9

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 21h30 ngày 5/9, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 26.777.550 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 879.803 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 18.960.920 người. Trong số 6.936.827 người đang được điều trị, có 1% số ca đang trong tình trạng nguy kịch. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN