COVID-19 tại ASEAN hết 2/9: Toàn khối 11.495 ca tử vong; Philippines nới lỏng giãn cách

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 2/9, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 5.434 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 11.490 người.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 19/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có 2 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines và Indonesia. Indonesia vẫn là nước dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch, gấp đôi quốc gia xếp sau là Philippines và bỏ xa các nước khác.

Ngày 2/9 ghi nhận là một trong những ngày Indonesia có nhiều người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 nhất kể từ đầu dịch tới nay, với 111 trường hợp.

Philippines dịch bệnh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua Indonesia về số ca mắc/ngày cũng như tổng số bệnh nhân. Đây chính là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN hiện nay.

Chú thích ảnh
 Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 24/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Singapore đang chứng kiến dịch bệnh quay trở lại, với số ca mắc bệnh mới tăng đều những ngày qua. Dù vậy, “Đảo quốc sư tử” vẫn kiểm soát khá tốt tình hình và đã nhiều tháng nay không phát sinh ca tử vong mới nào vì COVID-19.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 11.495 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 138 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 479.280 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 358.380 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Tuy nhiên, dù vẫn ghi nhận các ca mới, song tình hình dịch bệnh tại một số nước ASEAN – như Thái Lan hay Singapore - đang xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Số liệu dịch COVID-19 tại khu vực ASEAN ngày 2/9:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Philippines 226.440 +2.218 3.623 +27 158.610
Indonesia 180.646 +3.075 7.616 +111 129.971
Singapore 56.901 +49 27   55.891
Malaysia 9.360 +6 128   9.079
Thái Lan 3.425 +8 58   3.274
Việt Nam 1.046 +2 34   746
Myanmar 995 +76 6   358
Campuchia 274       266
Brunei 144   3   139
Timor-Leste 27       25
Lào 22       21
Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 13/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Philippines, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 2.218 ca mắc bệnh mới và 27 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 lên lần lượt 226.440 ca và 3.623 trường hợp.

Chính phủ Philippines đã tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, khi cho phép các phòng tập, tiệm cắt tóc và quán cà phê Internet ở thủ đô Manila đã được phép mở cửa trở lại một phần.

Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vẫn áp đặt lệnh phong tỏa tại thành phố Iligan, ở miền Nam nước này, sau khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại đây tiếp tục tăng.

Theo quy định mới, thời gian giới nghiêm vào ban đêm cũng được rút ngắn ở phần lớn các thành phố xung quanh thủ đô Manila và các tỉnh hẻo lánh. Tổng thống Duterte tuyên bố đội ngũ y tế sẽ được cung cấp nơi ở và thức ăn miễn phí gần các bệnh viện mà họ làm việc.  

Chú thích ảnh
 Nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Công ty dược phẩm ở Bandung, Tây Java, Indonesia, ngày 12/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Indonesia Joko  ngày 2/9 khẳng định tình hình đại dịch COVID-19 tại nước này vẫn “trong tầm kiểm soát” so với nhiền nước khác trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp nội các được phát trên kênh YouTube của Ban Thư ký Phủ Tổng thống, Tổng thống Joko Widodo nêu rõ “so với các quốc gia khác, Indonesia vẫn nằm trong tầm kiểm soát”. Điều này được phản ánh qua tỷ lệ bệnh nhân hồi phục và tỷ lệ các ca vẫn còn dương tính trên cả nước.

Theo nhà lãnh đạo Indonesia, trong tháng 8 vừa qua, tỷ lệ bệnh nhân hồi phục ở nước này đạt 72,1%, cao hơn mức 69% trung bình toàn cầu, trong khi tỷ lệ các ca vẫn còn dương tính là 23,69%, thấp hơn mức 27% trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của Indonesia lại lên tới 4,2%, cao hơn mức 3,63% trung bình toàn cầu.

Tổng thống Joko Widodo thừa nhận mặc dù tỷ lệ tử vong đã giảm từ mức 7,83% trong tháng 4 xuống còn 4,2% vào tháng 8, nhưng Indonesia vẫn phải tiếp tục nỗ lực giảm tỷ lệ này xuống thấp hơn nữa. Ông kêu gọi lãnh đạo các địa phương trên cả nước thực hiện cam kết giảm thiểu tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh rằng khả năng phục hồi của cộng đồng là yếu tố then chốt trước khi tiến hành tiêm chủng.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia đã xác nhận thêm 3.075 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 180.646 ca, trong đó có 7.616 ca tử vong. Ngày 2/9 là một trong những ngày Indonesia chứng kiến nhiều ca tử vong nhất vì COVID-19.    

Chú thích ảnh
 Công dân Thái Lan chờ đợi tại một điểm kiểm tra hải quan ở Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, biên giới Thái Lan - Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vừa chỉ thị triển khai thêm cảnh sát và binh sĩ tại các khu vực biên giới với Myanmar trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng gia tăng tại quốc gia láng giềng này.

Truyền thông Thái Lan ngày 2/9 dẫn lời Thủ tướng Chan-o-cha cho biết an ninh đang được thắt chặt dọc tuyến biên giới Thái Lan-Myanmar nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan hối thúc người dân sinh sống dọc khu vực biên giới hợp tác với các cơ quan an ninh báo cáo kịp thời về những trường hợp người lạ xuất hiện, có thể là người nhập cư bất hợp pháp.  

Chú thích ảnh
 Binh sĩ đưa những công dân Thái Lan tới một điểm kiểm tra hải quan ở Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, biên giới Thái Lan - Malaysia, ngày 18/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Chan-o-cha cũng nhấn mạnh thêm rằng dù Thái Lan không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng ba tháng trở lại đây, nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trở lại.

Hiện đợt lây nhiễm thứ hai đã xảy ra ở một số quốc gia. Chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát. Các bệnh viện ở nước này cũng đã trang bị sẵn sàng thiết bị cũng như vật tư y tế để ứng phó với tình huống này.

Trong 3 tháng trở lại đây Thái Lan ghi nhận không có ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng, nhưng nước này vẫn đề phòng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.425 ca mắc, trong đó có 58 ca tử vong và 3.274 ca được chữa khỏi bệnh. Trong khi đó, tính đến sáng 2/9, Myanmar ghi nhận tổng cộng 938 ca mắc - tăng 19 ca so với một ngày trước đó - trong đó có 6 ca tử vong.

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 1/9: Toàn khối 11.358 ca tử vong, Indonesia chưa tới đỉnh dịch
COVID-19 tại ASEAN hết 1/9: Toàn khối 11.358 ca tử vong, Indonesia chưa tới đỉnh dịch

Tính tới hết ngày 1/9, số ca mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng lên 473.885 ca, trong đó 11.358 người đã tử vong. Số ca tử vong tại Philippines đã lên tới gần 3.600 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN