COVID-19 tại ASEAN hết 26/12: Malaysia tăng kỷ lục số ca nhiễm mới; Indonesia vượt 700.000 ca bệnh

Trong ngày 26/12, các nước ASEAN ghi nhận thêm trên 10.600 ca mắc COVID-19, trong khi số ca tử vong tăng 154 trường hợp. Tình hình Malaysia rất nghiêm trọng với số ca nhiễm mới cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.

Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm tại Klang, Malaysia ngày 2/12. Ảnh: Reuters 

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 26/12, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 10.602 ca mắc COVID-19 và 154 ca tử vong.

Như vậy, các nước ASEAN hiện ghi nhận tổng cộng 1.466.884 ca mắc COVID-19 trong đó có 33.191 ca tử vong và 1.155.393 bệnh nhân đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 3 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia. Với 6.740 ca nhiễm mới và 147 ca tử vong mới, Indonesia đang chứng kiến dịch lây lan căng thẳng hơn. Nước này tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong các nước ASEAN về cả tổng số ca bệnh và ca tử vong. 

Ngày 26/12, hai quốc gia có số ca nhiễm mới ở mức 4 con số còn lại là Philippines và Malaysia. Philippines ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức trên 1.400 ca/ngày, trong khi tình hình đang nghiêm trọng hơn tại Malaysia với ca nhiễm mới đã lên tới con số kỷ lục. 

Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục xử lý ổ dịch lớn nhất từ trước tới nay tại khu chợ hải sản ở tỉnh Sakhon, gần Bangkok.

Trong 24 giờ qua, khu vực ASEAN có 6 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới (Myanmar không có thống kê), trong khi Campuchia, Timor Leste, Lào và Brunei không có thêm ca bệnh COVID-19 nào.

Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 26/12/2020 (Theo số liệu của worldometers.info).  
Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại một khu chợ ở Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 21/12/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Thái Lan: Tiếp tục hàng chục ca nhiễm cộng đồng

Tại Thái Lan, cùng ngày, nước này ghi nhận thêm 110 ca nhiễm mới, trong đó 64 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tổng số ca bệnh tại Thái Lan tăng lên 6.020 ca, trong đó 4.061 ca lây nhiễm cộng đồng. 

Người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesin Visanuyothin cho biết cơ quan này đã công bố kế hoạch cấm tụ tập đông người và tổ chức các sự kiện tập trung đông người trên toàn quốc. Trước đó, CCSA cũng thông báo nước này sẽ không thực hiện phong tỏa trên toàn quốc, nhưng chia thành 4 vùng kiểm soát dựa trên số lượng và mức độ các ca nhiễm mới ở các tỉnh, gồm Vùng đỏ, Vùng cam, Vùng vàng và Vùng xanh. Việc phân chia vùng này được thực hiện ngay lập tức và hiện chỉ có tỉnh Samut Sakhon, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay, thuộc Vùng đỏ. Thủ đô Bangkok được đưa vào Vùng cam cùng với các tỉnh giáp với Samut Sakhon là Samut Songkhram, Ratchaburi và Nakhon Pathom. Có 25 tỉnh nằm trong Vùng vàng, trong khi các tỉnh còn lại không có ca nhiễm nằm trong Vùng xanh. Việc chỉ định vùng kiểm soát của các tỉnh khác nhau có thể thay đổi, tùy thuộc vào tình hình tại đó. 

Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 22/12/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Malaysia: Ca nhiễm mới tăng kỷ lục

Ngày 26/12, Malaysia lại ghi nhận con số ca nhiễm mới cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu đại dịch, với 2.335 trường hợp. Thủ đô Kuala Lumpur là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất với 728 người chiếm 31,2%, toàn quốc, tiếp theo là các tỉnh Selangor và Johor.

Theo tờ Straits Times, Bộ Y tế Malaysia cũng tiết lộ có thêm 11 chùm lây nhiễm mới trên cả nước này, nâng tổng số chùm lây nhiễm lên con số 215.

 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 22/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Philippines: Ngừng học trực tiếp do mối lo biến thể COVID mới

Theo Straits Times, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, Tổng thống Philippines Duterte ngày 26/12 tuyên bố không cho phép Bộ Giáo dục tổ chức các lớp học trực tiếp. "Tôi sẽ không cho phép trẻ em học trực tiếp cho đến khi chúng ta vượt qua biến chủng virus này", ông Duterte phát biểu. "Chúng phải biết gốc rễ mầm bệnh mà chúng ta đối mặt. Chúng ta không biết gì, và tôi không thể chấp nhận rủi ro với trẻ nhỏ. Đó có thể là một thảm hoạ", nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh.

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Anh, được cho là dễ lây nhiễm hơn tới 70% so với biến chủng gốc. 

Philipines hiện đã ngừng các chuyến bay từ Anh kể từ hôm 24/12 đến 31/12, tương tự như 50 quốc gia khác. Tỉnh Sabah của Malaysia, nằm cách Sulu, Philippines chỉ vài giờ lái xe cũng đã phát hiện biến chủng mới này của SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà xác bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 26/12, Philippines ghi nhận thêm 1.406 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 469.005 ca. Trong khi đó, nước này có thêm 5 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, khiến tổng số người không qua khỏi tăng lên 9.067 người. Số người đã khỏi bệnh hiện là 431.055 người. 

Trong khi đó, Brunei tiếp tục không có thêm ca mắc mới nào vào ngày 26/12 và tổng số ca bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này là 152 ca. Đây là ngày thứ 18 liên tiếp Brunei không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, sau khi nước này thông báo có thêm 1 ca bệnh mới là trường hợp nhập cảnh vào ngày 8/12. Về lây nhiễm trong cộng đồng, Brunei đã trải qua 234 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. 

Hiện Brunei có 3 ca tử vong do COVID-19. Tổng số người đã khỏi bệnh là 149 người.

Indonesia: Dịch căng thẳng trước thềm Năm mới

Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Indonesia vẫn ở mức 6.740, nâng tổng ca bệnh tại nước này lên 706.837 trường hợp, trong đó có 20.994 ca tử vong. Cùng ngày 26/12, Indonesia ghi nhận 576.693 người đã khỏi bệnh.

Trong khi đó, ngày 26/12, Lào đã tạm thời cấm nhập khẩu hải sản từ Thái Lan sau khi xảy ra một đợt bùng phát COVID-19 mới tại vương quốc này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang tại Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ Vientiane Times đưa tin giới chức y tế Lào lo ngại hải sản có thể bị nhiễm loại virus nguy hiểm này nên đã cấm nhập khẩu hải sản tươi sống và đông lạnh từ Thái Lan. Lệnh cấm được ban hành sau khi huyện Samut Sakhon của Thái Lan trở thành tâm điểm của đợt bùng phát COVID-19 mới, với hơn 1.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính sau trường hợp một người bán buôn tôm bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 vào tuần trước.

Các doanh nghiệp Lào cho hay lệnh cấm đã ảnh hưởng trực tiếp tới những nhà nhập khẩu hải sản tại Lào. Trước khi đại dịch xảy ra, ngành kinh doanh này tăng trưởng mạnh mẽ hải sản ngày càng phổ biến đối với người dân Lào. 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Thế giới ghi nhận trên 80,3 triệu ca mắc, 1,75 triệu ca tử vong do COVID-19
Thế giới ghi nhận trên 80,3 triệu ca mắc, 1,75 triệu ca tử vong do COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 26/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 80.306.522 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 1.759.689 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 56.601.635 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN