COVID-19 hết 26/7 tại ASEAN: Toàn khối gần 7.000 ca tử vong; Malaysia sẵn sàng tái áp đặt phong tỏa

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 26/7, số người mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 242.613, trong đó 6.925 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại Philippines lên tới 2.036, cao hơn nhiều so với Indonesia.

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác bên ngoài một trung tâm mua sắm để nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 26/7, các nước ASEAN ghi nhận 4.034 ca mắc và 103 ca tử vong. Nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong 24 giờ qua là Philippines với 2.036 ca, tiếp đó là Indonesia với 1.492 ca, Singapore: 481 ca.

Cùng ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca lây nhiễm cộng đồng, gồm: Ca bệnh 418 (BN418): Bệnh nhân nam, 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy; Ca bệnh 419 (BN419): Bệnh nhân nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện bệnh nhân đang chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Ca bệnh 420 (BN420): Bệnh nhân nữ, 71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 8/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 26/7/2020 (Theo số liệu của worldometers.info).

Ngày 26/7, Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này ghi nhận 1.492 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 98.778 người. Trong khi đó, con số tử vong tăng thêm 67 ca, lên tổng số 4.781 ca.

Chú thích ảnh
Một khu chợ ven đường ở Surabaya, Indonesia ngày 2/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Philippines ghi nhận thêm 2.110 ca nhiễm mới và 39 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.448 ca và 1.932 ca tử vong.

Singapore ghi nhận thêm 481 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên thành 50.369 người. Trong số các ca nhiễm mới có 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 4 ca từ bên ngoài vào, số còn lại sống trong các khu lao động nước ngoài đã được khoanh vùng cách ly. Đến nay, Singapore đã có 45.352 người được chữa khỏi và xuất viện, và có 27 ca tử vong.

Trước đó, ngày 25/7, Bộ Y tế Singapore tuyên bố thêm 11 khu ký túc xá cho lao động nước ngoài đã "sạch" virus SARS-CoV-2. Bộ này lưu ý thêm sẽ xoá bỏ hoàn toàn dịch tại tất cả các khu ký túc công nhân từ đầu tháng 8 tới.

Chú thích ảnh
 Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã chấp thuận đề xuất của Bộ Y tế nước này tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ Indonesia và Malaysia từ ngày 1/8 cho đến khi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 2 quốc gia kể trên giảm bớt.

Bộ Y tế Campuchia cho biết từ ngày 20/6 đến ngày 25/7 đã phát hiện số lượng hành khách đến Campuchia nhiễm COVID-19 trên các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia gia tăng. Đã có 55 trường hợp trong tổng số 108 trường hợp nhiễm COVID-19 là hành khách từ Malaysia.

Bộ Y tế Campuchia cũng lưu ý từ tháng 8-9, Campuchia sẽ tổ chức nhiều lễ hội nên phải nâng cao cảnh giác để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo Bộ Y tế Campuchia, tính đến 25/7, Campuchia đã phát hiện 225 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines ngày 15/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Bernama, Chính phủ Malaysia ngày 26/7 tuyên bố sẽ tái áp đặt các lệnh phong toả trong trường hợp các ca lây nhiễm mới vượt quá 100 ca / ngày.

Quốc gia Đông Nam Á này hiện đang được xem xét kêu gọi Lệnh kiểm soát chuyển động phục hồi (MCO) với hầu hết các doanh nghiệp được phép hoạt động nếu họ tuân thủ các biện pháp y tế như theo dõi thân nhiệt của những người vào trung tâm thương mại, văn phòng, cửa hàng và ghi lịch sử các chuyến đi thông qua ứng dụng theo dõi liên lạc.

"Nếu số ca nhiễm đạt đến ba chữ số, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng lại MCO", Bộ trưởng An ninh Ismail Sabri Yaakob nói với các phóng viên ở Kelantan. "Tôi hiểu rằng nếu MCO được thi hành một lần nữa, sẽ gây khó khăn cho tất cả các bên, kể cả những người trong chúng tôi đang muốn làm việc, nhưng biện pháp này phải được thực hiện", ông Yaakob nói. 

Lần gần đây nhất Malaysia ghi nhận trên 100 ca nhiễm mới trong ngày là vào 4/7, với 277 ca. Tổng số ca bệnh tại nước này hiện là 8.897 ca, trong đó có 124 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Surabaya, Indonesia, ngày 21/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày 26/7, Thái Lan ghi nhận 9 ca lây nhiễm, nâng tổng số ca bệnh lên 3.291 trường hợp, trong đó có 58 ca tử vong; 3.109 bệnh nhân nước này đã hồi phục.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6h sáng 27/7: Thế giới trên 650.000 người chết, hơn 1 triệu ca nhiễm trong 3 ngày
COVID-19 tới 6h sáng 27/7: Thế giới trên 650.000 người chết, hơn 1 triệu ca nhiễm trong 3 ngày

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 204.253 ca mắc COVID-19 và 3.929 ca tử vong. Thế giới đã ghi nhận trên 1 triệu ca nhiễm trong 3 ngày qua, và con số tử vong đến nay đã vượt ngưỡng 650.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN