COVAX giảm nguồn vaccine COVID-19 dành cho Triều Tiên

Chương trình chia sẻ vaccine phòng COVID-19 toàn cầu COVAX đã quyết định giảm số liều dành cho Triều Tiên. Đến nay, Triều Tiên chưa sắp xếp nhận bất cứ lô vaccine COVID-19 nào từ COVAX.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang khi di chuyển tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 10/2 cho biết trang web của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố số vaccine COVID-19 dành cho ở Triều Tiên là ở mức 1,54 triệu liều, giảm so với mức 8,11 triệu liều của năm 2021.

Một người phát ngôn của Liên minh Toàn cầu về vaccine và Tiêm chủng (GAVI) - đơn vị phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hình thành COVAX - ngày 10/2 chia sẻ với Reuters: “Các loại vaccine phân bổ tới Triều Tiên được xem xét về kỹ thuật nhằm giúp nước này bắt kịp các mục tiêu tiêm chủng quốc tế vào năm 2022 trong trường hợp Bình Nhưỡng quyết định áp dụng tiêm vaccine COVID-19 như một phần của ứng phó đại dịch quốc gia”.

Nhưng Triều Tiên chưa nhận bất cứ liều vaccine COVID-19 nào từ COVAX. Năm 2021, Triều Tiên từ chối kế hoạch nhận vaccine AstraZeneca do COVAX tổ chức bởi lo ngại về các phản ứng phụ của vaccine này. UNICEF vào năm 2021 cũng cho biết Bình Nhưỡng đã từ chối 3 triệu liều vaccine COVID-19 Sinovac Biotech của Trung Quốc.

Người phát ngôn của GAVI bổ sung: “GAVI và COVAX vẫn duy trì đối thoại với Triều Tiên để tổ chức chương trình tiêm vaccine COVID-19”.

Năm 2022 này, COVAX chủ trương chuyển vaccine COVID-19 đến những nơi có nhu cầu, do vậy việc tích lũy liều lượng vaccine dành cho Triều Tiên như trước đây được coi là không còn phù hợp.

Đến nay Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận bất cứ ca mắc COVID-19 nào. Truyền thông Triều Tiên vào ngày 8/10/2021 đưa tin quốc hội nước này đã thông qua việc tăng 33,3% khoản chi dành cho xử lý dịch COVID-19 trong năm nay.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ tên lửa mới của Triều Tiên gần Trung Quốc
Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ tên lửa mới của Triều Tiên gần Trung Quốc

Các hình ảnh vệ tinh gần đây đã hé lộ về một căn cứ tên lửa mới của Triều Tiên được xây dựng gần biên giới giáp Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN