Cốt Đivoa: Giao tranh dữ dội gần Phủ Tổng thống

 

Ngày 1/4, giao tranh dữ dội giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Cốt Đivoa Laurent Gbagbo và lực lượng Cộng hoà ủng hộ ông Alassane Outtara, người được công nhận là tổng thống đắc cử, đã nổ ra gần Phủ Tổng thống.

Lực lượng Cộng hòa chuẩn bị tấn công Phủ Tống thống. Ảnh: AFP

Các nhân chứng cho biết, giao tranh xảy ra cách khu vực Phủ Tổng thống khoảng 1 km rồi sau đó lan rộng ra. Lực lượng Cộng hoà đã chiếm được đài truyền hình quốc gia RTI trong khu vực này. Hãng tin AFP cho biết đài RTI đã ngừng phát sóng.

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên của ông Alassane Ouattara cho biết lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại thủ đô Abigiăng từ 21 giờ ngày 31/3 tới 6 giờ ngày 3/4. Ngoài ra, ông Ouattara cũng đã ra lệnh đóng cửa biên giới trên bộ, trên biển và trên không của nước này cho tới khi có thông báo sau. Thủ tướng Guillaume Soro do ông Ouattara chỉ định đã ra tối hậu thư cho ông Gbagbo rằng vị tổng thống mãn nhiệm này có thời gian tới 2 giờ ngày 1/4 để từ chức.

Trong một diễn biến khác có liên quan, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cốt Đivoa đã giành quyền kiểm soát sân bay tại thành phố Abigiăng. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu hai phe ở Cốt Đivoa không tìm cách trả thù các cuộc tấn công trước đó và kêu gọi ông Gbagbo chuyển giao quyền lực.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN