Công ty Hàn Quốc thâu tóm hãng sản xuất động cơ máy bay của Mỹ

Ngày 10/6, Công ty Hàng không Hanwha, nhà sản xuất động cơ máy bay thuộc tập đoàn quốc phòng và tài chính Hanwha hàng đầu của Hàn Quốc, thông báo đã ký kết thỏa thuận trị giá 350 tỷ won (300 triệu USD) để mua lại một hãng sản xuất động cơ máy bay của Mỹ. Động thái này nằm trong chiến lược khuếch trương mới nhất của tập đoàn Hàn Quốc.

Theo đó, Công ty Hàng không Hanwha sẽ nắm giữ 100% cổ phần trong Công ty Công nghệ EDAC của Mỹ cho tới cuối năm nay. Công ty Hàn Quốc kỳ vọng rằng việc sở hữu EDAC sẽ giúp Hanwha cạnh tranh với các đối thủ sản xuất động cơ máy bay của Mỹ trên thị trường toàn cầu như công ty Pratt & Whitney (P&W) hay tập đoàn General Electric (GE).

Công ty Công nghệ EDAC được thành lập năm 1946, có trụ sở tại bang Connecticut của Mỹ, chuyên sản xuất động cơ và khung máy bay. Trong khi đó, Công ty Hàng không Hanwha sở hữu 33,03% cổ phần của Tập đoàn Hanwha. Tập trung vào mảng hàng không và quốc phòng, công ty Hanwha có trụ sở tại thành phố Changwon có doanh thu tăng gần gấp đôi trong vòng 4 năm, từ 2,2 tỷ USD trong năm 2015 tới 3,8 tỷ USD trong năm 2018. Cho tới cuối năm 2018, tổng vốn của Công ty Hàng không Hanwha là 2.600 tỷ won (2,2 tỷ USD).

Trần Phương (TTXVN)
Thông xe đường hầm dưới biển dài nhất Hàn Quốc
Thông xe đường hầm dưới biển dài nhất Hàn Quốc

Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết sáng 10/6, đường hầm Boryeong, đường hầm dưới đáy biển dài nhất tại Hàn Quốc, đã chính thức được thông xe hai chiều sau 7 năm khởi công xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN