Công tố viên triệu tập lãnh đạo tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc

Ngày 16/3, các công tố viên Hàn Quốc đã triệu tập một số lãnh đạo và cựu lãnh đạo của tập đoàn SK, tập đoàn gia đình lớn thứ 3 ở Hàn Quốc, liên quan cáo buộc dính líu tới vụ bê bối tham nhũng dẫn tới việc Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-Won, Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Lotte Shin Dong-Bin tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ngày 6/12/2016. Ảnh: AP/TTXVN

Theo Trụ sở điều tra đặc biệt thuộc Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul, 2 cựu lãnh đạo và 1 lãnh đạo đương nhiệm của tập đoàn SK đã bị triệu tập thẩm vấn trong ngày 16/3. Một người trong số này đã gặp trực tiếp Tổng thống Park vào tháng 7/2015 khi Chủ tịch SK Chey Tae Won đang bị giam giữ vì tội tham nhũng. Ngày 15/8/2015, ông Chey được tổng thống đặc xá. Sau đó, tập đoàn SK đã quyên góp 11,1 tỷ won (tương đương 9,8 triệu USD) cho 2 quỹ do bạn thân của bà Park là Choi Soon Sil lập ra, điều này làm dấy lên nghi ngờ các khoản tiền này để đổi lấy việc Chủ tịch SK được đặc xá.

Bà Park bị cáo buộc cấu kết với người bạn thân Choi Soon-sil nhằm trục lợi tiền từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc để đổi lấy những ưu đãi kinh doanh. Bà bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội vào tháng 12/2016 và bị Tòa án Hiến pháp phế truất ngày 10/3 vừa qua, theo đó bà bị tước bỏ quyền miễn trừ của tổng thống. Hiện bà Park phải đối mặt với cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Theo Hiến pháp và Luật bầu cử Hàn Quốc, cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tiến hành trong vòng 60 ngày sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất bà Park. Ngày 13/3, Chính phủ Hàn Quốc xác nhận cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tới.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên Moon Jae-in tăng mạnh


Hãng thông tấn Yonhap ngày 16/3 dẫn kết quả thăm dò dư luận do hãng MBN tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho cựu thủ lĩnh đảng Dân chủ Moon Jae-in đã tăng mạnh, với 37.1% và tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu, sau khi Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố không ra tranh cử tổng thống.


Cũng theo kết quả cuộc thăm dò trên, tỷ lệ ủng hộ Tỉnh trưởng Nam Chungcheong Ahn Hee-jung là 16,8%, xếp vị trí thứ hai, trong khi vị trí thứ 3 thuộc về cựu lãnh đạo đảng Nhân dân Ahn Cheol-soo với tỷ lệ ủng hộ là 12%. Các vị trí tiếp theo là Tỉnh trưởng Kyeongnam Hong Jun-pyo, đại diện của đảng Hàn Quốc tự do với tỷ lệ ủng hộ đạt 7,1%; nghị sỹ đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min đạt 4,8%; đại diện đảng Công lý Shim Sang-jong đạt 4,1%; cựu đại diện đảng Dân chủ Shon Hak-kyu và Tỉnh trưởng Gyeonggi Nam Kyong-pil của đảng Chính nghĩa cùng đạt 1,8%.

Trước đó, ngày 15/3, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã công bố quyết định sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 tới. Ông Hwang Kyo-ahn công bố quyết định trên tại một cuộc họp nội các, chấm dứt đồn đoán kéo dài nhiều tháng nay về khả năng tranh cử tổng thống xuất hiện sau khi ông trở thành quyền Tổng thống tiếp theo việc Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Ông Hwang Kyo-ahn khẳng định sẽ tập trung vào trách nhiệm lớn lao trên cương vị quyền tổng thống, đồng thời cam kết điều hành tiến trình bầu cử một cách chặt chẽ và công bằng.

TTXVN/Tin Tức
Quyền Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không ra tranh cử
Quyền Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không ra tranh cử

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 15/3, công bố quyết định sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN