Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập do động đất tại Manizales, Colombia ngày 10/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo kinh nghiệm thực tế, 48-72 giờ đầu tiên sau động đất được coi là “thời điểm vàng” để giải cứu những người còn sống bị vùi lấp. Sau khoảng thời gian này, cơ hội sống sót trong trường hợp không có nguồn nước sẽ giảm nhanh chóng.
Một số đội cứu hộ áp dụng “quy tắc số 4”, dựa trên giả định rằng người mắc kẹt có thể sống sót khoảng 4 phút nếu thiếu không khí, 4 ngày nếu thiếu nước và 4 tuần nếu thiếu thức ăn. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy những “khung thời gian cố định và áp dụng chung” như vậy có thể không hoàn toàn chính xác, bởi khả năng sống sót của con người có thể kéo dài hơn trong những trường hợp đặc biệt.
Thực tế cho thấy một số nạn nhân vẫn có thể sống sót dưới đống đổ nát trong thời gian dài hơn nhiều so với dự đoán. Sau trận động đất mạnh 7,8 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria năm 2023, nhiều người vẫn được đưa ra khỏi đống đổ nát còn sống dù đã 10 ngày trôi qua. Tại Venezuela, một người đàn ông cũng được giải cứu sau 8 ngày kể từ khi hai trận động đất lớn tàn phá nhiều khu vực của nước này vào tháng 6.
Các chuyên gia về cứu hộ và thảm họa cho biết nhiều yếu tố có thể làm tăng cơ hội sống sót sau “thời điểm vàng”, trong đó có khả năng người mắc kẹt tiếp cận được oxy, nước và thức ăn.
Tình trạng sức khỏe của nạn nhân cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là mức độ nghiêm trọng của các vết thương, từ chấn thương nhẹ đến tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Theo các chuyên gia y tế, những người có bệnh lý nền, không tiếp cận được thuốc men hoặc đang sử dụng các loại thuốc có thể gây tác dụng phụ như mất nước thường có cơ hội sống sót thấp hơn.
Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tại Colombia vẫn đang nỗ lực tiếp cận những người bị mắc kẹt tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê của CNN, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên ít nhất 240 người và trên 3.800 người mất tích. Cơ quan Địa chất Colombia ghi nhận hơn 70 dư chấn trên khắp cả nước kể từ sau trận động đất.
Trận động đất cũng gây hỏa hoạn tại một nhà tù ở Buenaventura, gần thành phố Cali ở phía Tây Colombia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người phải nhập viện. Thống đốc tỉnh Valle del Cauca Dilian Francisca Toro đã xác nhận thông tin này.
Tại Cali, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một phụ nữ khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, gần 30 giờ sau khi trận động đất xảy ra. Một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ giải cứu một em bé khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chung cư tại thành phố này.
Tại Pereira, các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đang tích cực tìm kiếm người bên trong khu vực từng là một tòa nhà chung cư. Lực lượng cứu hộ đã huy động một cần cẩu cùng xe chở nhiên liệu đến phía sau tòa nhà “để duy trì hoạt động cứu hộ liên tục”.
Thị trưởng Jorge Eduardo Rojas cho biết nhiều tòa nhà tại thành phố Manizales bị hư hại nghiêm trọng, đồng thời xác nhận số người thiệt mạng tại đây vẫn là 5 người. Ông cũng cho biết chính quyền thành phố đã nhận được hàng nghìn yêu cầu kiểm định mức độ hư hại của các ngôi nhà bị ảnh hưởng, một quy trình dự kiến kéo dài ít nhất một tháng.
Ông Jeison Guevara, đại diện cộng đồng tại quận La Italia - khu vực nằm ngay tâm chấn của trận động đất - cho biết nơi đây đang phải đối mặt với tình trạng hư hại kết cấu công trình, mất điện và mất nước một ngày sau khi xảy ra rung chấn.
Trong chuyến thị sát các thành phố thuộc vùng trồng cà phê của Colombia, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã công bố các biện pháp hỗ trợ kinh tế dành cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất.