Colombia và Venezuela lại nhùng nhằng chuyện cửa khẩu

Ngày 19/7, Ngoại trưởng Colombia María Angela Holguín thông báo sẽ không mở cửa khẩu với Venezuela trong các ngày cuối tuần 23-24/7 tới để cho phép người dân nước láng giềng sang mua nhu yếu phẩm.

Người dân Venezuela sang mua sắm hàng hóa tại Cucuta, Colombia ngày 16/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong chuyến thị sát thành phố Cucuta, giáp giới Venezuela, Ngoại trưởng Holguín cho biết đã thỏa thuận với các nhà chức trách Venezuela về việc sẽ không mở lại cửa khẩu như đã thực hiện trong 2 lần cuối tuần gần đây.

Chỉ riêng trong ngày 16 và 17/7 vừa qua, gần 130.000 người Venezuela đã sang Colombia mua lương thực, thực phẩm và thuốc men, trong bối cảnh Venezuela lâm vào khan hiếm hàng hóa trầm trọng do khủng hoảng kinh tế.

Theo phía Colombia, các cửa hàng tại Cucuta đã bán khoảng 1,3 triệu USD hàng hóa cho người dân Venezuela trong những ngày mở cửa biên giới vừa qua.

Việc hàng chục nghìn người Venezuela tràn sang mua bán nhu yếu phẩm ở Colombia khiến nước này gặp một vài rắc rối như tỷ giá hối đoái và khan hiếm các mặt hàng như dầu ăn, đường và bột mì tại các siêu thị.

Ngoài ra, các nhân viên ngành xe tải Colombia cũng đang tiến hành đình công từ nhiều ngày nay khiến tình trạng thiếu hàng hóa càng trở nên căng thẳng.


Chính phủ Venezuela đóng cửa biên giới từ tháng 8/2015 do bất ổn an ninh ở khu vực biên giới khi các lực lượng bán quân sự Colombia và các nhóm tội phạm hoành hành tại vùng này.

Vụ việc đã khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, tuy nhiên sau đó cũng đã hạ nhiệt khi tổng thống hai nước gặp mặt tại một hội nghị của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) tại Ecuador. Hai nước hiện có chung 2.200 km đường biên.

TTXVN/Tin Tức
Venezuela mở lại biên giới với Colombia
Venezuela mở lại biên giới với Colombia

Venezuela ngày 16/7 đã mở lại một cửa khẩu biên giới trên bộ với Colombia, từ San Antonio del Tachira, ở bang miền Tây Tachira.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN