Colombia thu giữ 1,3 tấn cocaine cất giấu trong các lô hàng thực phẩm đông lạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 14/6, cảnh sát quốc gia Colombia thông báo lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ một lượng lớn cocaine, lên tới 1,3 tấn, được cất giấu trong các lô hàng thực phẩm như khoai tây và sắn đông lạnh để chuẩn bị chuyển tới Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Chú thích ảnh
Một vụ thu giữ cocain của cảnh sát Colombia. Ảnh tư liệu: AP

Theo thông báo chính thức, vụ bắt giữ được thực hiện ở thành phố Cartagena de Indias sau khi cảnh sát nhận được một cuộc gọi giấu tên tố cáo một lô hàng chất cấm chuẩn bị được xuất cảng đi Tây Ban Nha nằm trong một container thực phẩm. Ngay lập tức, cảnh sát đã huy động lực lượng chặn giữ và khám xét số container nghi ngờ trên.

Cục trưởng Phòng, chống ma túy thuộc Cảnh sát quốc gia Colombia, Tướng Ricardo Alarcon cho biết việc cocaine được ngụy trang và cất giấu trong các gói khoai tây và sắn đông lạnh là một hình thức khá mới mẻ mà các băng nhóm ma túy áp dụng nhằm che mắt cơ quan chức năng. Cảnh sát đã phải rã đông các gói thực phẩm sơ chế để có thể xét nghiệm nhằm xác định chính xác loại ma túy được cất giấu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.

Hoài Nam (TTXVN)
Châu Âu, thị trường tinh chế cocaine béo bở của các cartel Nam Mỹ
Châu Âu, thị trường tinh chế cocaine béo bở của các cartel Nam Mỹ

Các chuyên gia của Trung tâm ma túy và nghiện ma túy châu Âu (EMCDDA) và Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo không nên nhập khẩu các phương thức của cartel Nam Mỹ vào lục địa châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN