Colombia: Mưa lớn nhiều ngày gây lở đất phá hủy hàng chục ngôi nhà 

Một trận lở đất xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn ở thị trấn Piojó, thuộc tỉnh miền Bắc Atlántico của Colombia, đã phá hủy hoặc làm hư hại nghiêm trọng hơn 80 ngôi nhà, nghĩa trang và nhiều đường phố.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, chính quyền địa phương cho biết một nửa số công trình bị ảnh hưởng đã bị phá hủy hoàn toàn do trận lở đất xảy ra hôm 5/11, trong khi nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng kết cấu nghiêm trọng buộc người dân phải sơ tán.

Thống đốc tỉnh Atlántico Elsa Noguera cho biết địa phương này đã thành lập một sở chỉ huy để điều phối chăm sóc các gia đình bị ảnh hưởng. Hiện đã có 82 gia đình tới nơi sơ tán.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn thị trấn Piojó, một đô thị có khoảng 12.000 dân, vẫn không có điện, hệ thống dẫn nước và các dịch vụ khí đốt tự nhiên. Các đơn vị cung cấp cho biết những dịch vụ thiết yếu này sẽ chỉ có thể khôi phục khi mưa tạnh.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ban bố tình trạng "thảm họa" sau khi lượng mưa ở quốc gia Nam Mỹ này đạt mức cao nhất trong 4 thập niên và khiến hơn 200 người thiệt mạng từ đầu năm đến nay.

Theo Viện Nghiên cứu Thủy văn, Khí tượng và Môi trường Colombia (Ideam), những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc nước này là do sự hình thành của một làn sóng nhiệt ở biển Caribe, cộng thêm một hoàn lưu gió mùa. Các dự báo cho thấy tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới ở phía Bắc khu vực Caribe.

Mai Phương (TTXVN)
Mexico đối mặt với nguy cơ lũ quét và lở đất do bão nhiệt đới Roslyn
Mexico đối mặt với nguy cơ lũ quét và lở đất do bão nhiệt đới Roslyn

Ngày 20/10, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cảnh báo bão nhiệt đới Roslyn đang mạnh lên và di chuyển đến khu vực ven biển Thái Bình Dương, miền Trung Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN