Cố vấn Tổng thống Iran tiết lộ chiến thuật của Tehran với Mỹ

Chiến thuật của Iran khi đối đầu trước các hành động thù địch của Mỹ được xây dựng dựa trên nguyên tắc “nói không với chiến tranh, nói không với lệnh trừng phạt”.

Chú thích ảnh
Nhóm tàu tấn công của Mỹ tập trận trên Biển Arab gửi thông điệp cứng rắn tới Iran. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trả lời hãng thông tấn Tasnim hôm 21/5, Cố vấn của Tổng thống Hassan Rouhani, ông Hesameddin Ashena, khẳng định: “Đầu tiên, chúng tôi sẽ không cho phép chiến tranh xảy ra trong khu vực, và thứ hai, chúng tôi sẽ không ngồi yên chịu trừng phạt… Phản ứng của chúng tôi đối với Mỹ là nói không với chiến tranh, nói không với trừng phạt”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran cùng ngày tiết lộ Mỹ từng ít nhất 8 lần đề nghị đàm phán với Iran, song nhà lãnh đạo Iran cảm thấy giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để đàm phán.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí rằng không thấy có dấu hiệu Iran chuẩn bị hành động gây nguy hại tới lợi ích của Mỹ ở Trung Đông, song ông cũng không quên nhấn mạnh “bất kỳ hành động khiêu khích” nào cũng sẽ bị đáp trả “không nương tay". Tổng thống Mỹ ngỏ ý có thể đàm phán nếu Iran sẵn sàng.

Trong vài tuần trở lại đây, Mỹ đã có những động thái tăng cường quân sự tại Trung Đông nằm trong cái mà được Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton gọi là “thông điệp rõ ràng và không hề sai lầm” gửi tới Iran. Theo đó, Mỹ đã triển khai nhóm tàu sân bay tấn công Abraham Lincoln, tên lửa Patriot, phi đội ném bom chiến lược B-52 và chiến đấu cơ F-15 tới khu vực.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Iran không có ý định gây chiến với Mỹ, nhưng sẽ tiếp tục có những hành động phản kháng Washington.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang kể từ khi Washington đơn phương tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử Kế hoạch Hành động chung Toàn diện 2015, tăng cường trừng phạt Tehran và liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ngày 8/5, Iran thông báo quyết định ngừng thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân quốc tế.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ và Iran đều không muốn xảy ra chiến tranh
Mỹ và Iran đều không muốn xảy ra chiến tranh

Sau khi trình bày bản báo cáo tóm tắt trước Quốc hội, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 21/5 cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump chỉ tìm cách ngăn chặn Iran chứ không muốn khơi mào chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN