Cố vấn Nhà Trắng dự báo đàm phán Mỹ-Trung sẽ 'nóng lên'

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vào đầu tháng 10 tại Washington có thể sẽ "nóng lên" và kết quả sẽ khó dự đoán. 

Chú thích ảnh
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow phát biểu với báo giới ở Washington, DC ngày 6/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ ngày 6/9, cố vấn Kudlow cho biết các quan chức cấp thứ trưởng thương mại của hai bên dự kiến nhóm họp trong vài tuần tới và các trưởng đoàn đám phán hai bên sẽ thảo luận vào đầu tháng 10. Ông nhấn mạnh dù khó có thể dự đoán kết quả đàm phán, nhưng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục diễn ra. Ông Kudlow cho biết thêm hiện hai bên không đưa ra điều kiện cho vòng tham vấn kinh tế sắp tới.

Về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng bày tỏ lạc quan rằng hai bên có thể hoàn tất thỏa thuận cuối cùng và công bố kết quả tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc cuối tháng 9 này. Theo ông, dự thảo thỏa thuận thương mại này đã được thông báo sơ lược tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) vừa qua tại Pháp.

Đề cập đến khả năng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất vào mùa Thu này, ông Kudlow bày tỏ hoan nghênh nếu ngân hàng có động thái như vậy và cho rằng chính sách tiền tệ hiện nay đã kiềm chế kinh tế Mỹ tăng trưởng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Giá dầu châu Á tăng do kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt
Giá dầu châu Á tăng do kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch chiều 27/8, giá dầu châu Á tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc khi Bắc Kinh đưa ra những bình luận tích cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN