Cô gái mặc váy đỏ trở thành biểu tượng

Hình ảnh của một cô gái trẻ trong bộ váy đỏ bị cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ phun hơi cay vào mặt tại Quảng trường Taksim (Istanbul) đã trở nên nổi tiếng và được chia sẻ trên các mạng xã hội khắp thế giới.

Cảnh sát trưởng thành phố Istanbul cho biết lực lượng cảnh sát chỉ dùng hơi cay như là phương án cuối cùng nhưng trong bức ảnh dường như cảnh sát đang nhắm vào cô gái trẻ đó. Điều đáng nói là có vẻ cô gái chỉ tình cờ đi ngang qua đó chứ không có ý định tham gia biểu tình.

Hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối chính quyền 10 năm của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.


Cô gái bị phun hơi cay trực tiếp vào mặt.


Lực phun mạnh ở khoảng cách gần khiến tóc cô tung lên.


Viên cảnh sát chỉ nhằm vào cô gái này.


Cô gái mặc váy đỏ thực sự choáng váng.


Dưới đây là hình ảnh về những người phụ nữ khác cũng tham gia các cuộc biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cô gái trẻ biểu tình gần văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.


Bịt mặt phòng hơi cay.


Đám đông tập trung tại trung tâm thủ đô Ankara.


Một cô gái trẻ thậm chí quấn nilon quanh mặt.


Người biểu tình tự lập rào chắn quanh cảnh sát chống bạo động.



H.Linh (theo Guardian, Reuters)
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 1.700 người biểu tình quá khích
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 1.700 người biểu tình quá khích

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ khoảng 1.700 người biểu tình quá khích tại 90 điểm biểu tình diễn ra khắp 48 thành phố, trong đó có thủ đô Ancara và thành phố Istanbul. Phần lớn số này đã được thả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN