Chuyến tàu cuối cùng nối giữa Nga-EU rời khỏi St Petersburg

7h tối 27/3 (giờ địa phương), tàu cao tốc Allegro xuất phát từ St Petersburg tiến vào thủ đô Helsinki (Phần Lan), đặt dấu chấm hết cho tuyến đường sắt cuối cùng giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Allegro nối giữa Nga và Phần Lan. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, công ty vận hành đường sắt Phần Lan VR ngày 25/3 thông báo công ty đã đình chỉ tuyến Allegro trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Tình hình tại Nga hiện giờ trở nên phức tạp hơn rất nhiều”, sinh viên tên Ivan cùng mẹ rời Moskva trở về nhà tại Bồ Đào Nha trong ngày lễ Phục sinh chia sẻ. Ivan dự kiến sẽ phải quay trở lại Nga trong một vài tuần tới để thi. “Tôi chưa biết mình sẽ quay trở lại Moskva như thế nào. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem tình hình ra sao”, Ivan cho hay.

Trong bối cảnh châu Âu đóng cửa không phận đối với các chuyến bay trực tiếp từ Nga và ngược lại, nhiều người Nga đã phải chuyển hướng sang các chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ, hoặc lựa chọn di chuyển bằng đường bộ, đường sắt.

Từ ngày 24/2, ước tính có khoảng 700 hành khách mỗi ngày đã lên các chuyến tàu đến Phần Lan.

Chính quyền Phần Lan vẫn duy trì dịch vụ đường sắt nhằm cho phép người Phần Lan ở Nga xuất cảnh trong trường hợp họ muốn.

Tuy nhiên, ngày 24/3, chính quyền Phần Lan yêu cầu VR ngừng hoạt động vì dịch vụ không còn phù hợp với bối cảnh diễn ra các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Nga.

Được vận hành bởi các tuyến đường sắt quốc gia của Phần Lan và Nga, chuyến tàu xuyên biên giới Allegro là biểu tượng quan hệ đối tác giữa hai quốc gia khi đi vào hoạt động từ năm 2010.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Phần Lan lúc bấy giờ là Tarja Halonen đã đi trên chuyến tàu đầu tiên. Tuyến đường sắt này giúp giảm 2 tiếng đồng hồ di chuyển quãng đường 400 km giữa Helsinki và St Petersburg xuống còn 3,5 giờ.

“Tôi hy vọng nó sẽ hoạt động bình thường sớm trở lại”, bà Aliya trong độ tuổi 50 làm việc tại Helsinki nhưng thường xuyên về St Petersburg thăm bạn bè và người thân.

“Việc gián đoạn dịch vụ đường sắt này sẽ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn nhưng dù sao mọi người cũng sẽ tìm cách qua được biên giới khi có cơ hội", bà Aliya chia sẻ.

Phần lớn hành khách đến thủ đô Phần Lan là người Nga sinh sống, làm việc hoặc học tập ở châu Âu.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Hợp đồng vũ khí Nga - Ấn Độ bằng nội tệ: khởi đầu xung đột với hệ thống đôla Mỹ
Hợp đồng vũ khí Nga - Ấn Độ bằng nội tệ: khởi đầu xung đột với hệ thống đôla Mỹ

Các lệnh trừng phạt Nga đang dội trở lại với đồng đô-la Mỹ, trong đó ‘phát súng” ấn tượng nhất là các giao dịch vũ khí bằng đồng nội tệ, không qua USD, giữa Nga và Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN