Chứng khoán Trung Quốc chính thức hình thành xu thế giảm

Từ đầu năm tới nay, Chỉ số Thượng Hải đã giảm hơn 20%, chính thức hình thành xu thế giảm về mặt kĩ thuật.

Gần đây, màu đỏ đang bao trùm thị trường chứng khoán Trung Quốc

Sau khi mất mốc tâm lý 3.000 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất trong 4 tháng vào hôm 13/1, mở cửa phiên 14/1, Chỉ số Thượng Hải của chứng khoán Trung Quốc đã giảm 2,56%, còn 2.874,05 điểm.


Như vậy, nếu so với mức đỉnh đạt được vào tháng 6/2016, Chỉ số Thượng Hải đã giảm 44%, còn từ đầu năm 2016 tới nay, trong chưa đầy 10 phiên giao dịch, Chỉ số Thượng Hải đã giảm hơn 20%, về mặt kĩ thuật đã hình thành “thị trường con gấu” (thị trường xu thế giảm).


Điều đáng nói là sáng 13/1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy giá trị xuất khẩu tính bằng đồng Nhân dân tệ trong tháng 12 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thị trường chứng khoán nước này vẫn giảm điểm.


Theo chuyên gia phân tích Wei Wei thuộc công ty chứng khoán Huaxi, dường như các nhà đầu tư không còn chút niềm tin nào thị trường này. Họ vẫn lo rằng nền kinh tế đang ở trong trạng thái xấu dù số liệu cho thấy xuất khẩu đang hồi phục trở lại, cố gắng cạnh tranh để có thể bán trước người khác.


Phát biểu tại một diễn đàn liên quan tới tương lai tài chính châu Á tổ chức tại Washington (Mỹ), nghiên cứu viên cao cấp Eswar Prasdad của Viện Brookings cho rằng trừ phi Trung Quốc áp dụng một số biện pháp xây dựng niềm tin, nếu không kinh tế nước này sẽ vô cùng khó khăn.


Linh Dương
Chứng khoán Trung Quốc sẽ còn “sập sàn”?
Chứng khoán Trung Quốc sẽ còn “sập sàn”?

Ngày 7/1 có thể sẽ đi vào lịch sử của chứng khoán Trung Quốc khi thị trường chỉ hoạt động được tổng cộng khoảng 15 phút đã buộc phải đóng cửa sớm. Dù hệ thống “tự động ngắt mạch” được kích hoạt để bảo vệ thị trường, nhưng việc chúng hoạt động với tần suất lớn chắc chắn sẽ gây ra quan ngại không nhỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN