Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có bài phát biểu hiếm hoi trong lễ duyệt binh mừng ngày thành lập đảng

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã có bài phát biểu hiếm hoi.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Kim Jong-un ngừng bài phát biểu một lúc để vỗ tay đáp lại người nghe. Ảnh chụp màn hình

Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ sáng sớm 10/10 và đang phát lại lễ duyệt binh trên truyền hình trung ương Triều Tiên. 

Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu trong tiếng hò reo của những người tham dự. Theo đài Nknews, Chủ tịch Kim Jong-un đã cảm ơn người dân Triều Tiên vì đất nước này không có ca mắc COVID-19 nào. Ông nói: “Cám ơn vì đã khỏe mạnh, không có COVID-19, cám ơn rất nhiều”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng gửi lời cám ơn quân đội vì nỗ lực giúp khôi phục lại những khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trong thời gian qua, cũng như ca ngợi các cố gắng ngăn chặn đại dịch COVID-19 bùng phát. Lúc nói lời cảm ơn này, ông đã nhỏ lệ vì xúc động.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên phát biểu tại lễ duyệt binh. Ảnh: AFP

Ông cũng chúc Hàn Quốc sớm hồi phục từ đại dịch COVID-19. Ông nói đại dịch COVID-19 sẽ qua và người dân Triều Tiên-Hàn Quốc sẽ lại cùng nhau hợp tác. Ngoài ra, Chủ tịch Kim Jong-un chúc những người mắc COVID-19 trên khắp thế giới mạnh khỏe.

Cũng trong bài phát biểu, ông Kim Jong-un đã cam kết căng cường răn đe chiến tranh phòng thủ, nâng cao năng lực tự cường. Ông không nhắc trực tiếp đến Mỹ trong bài phát biểu.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), bài diễn văn và hình ảnh cuộc duyệt binh đã được ghi hình trước.

Chú thích ảnh
Người tham dự hưởng ứng bài phát biểu của ông Kim Jong-un. Ảnh: NKnews

Các nhà ngoại giao nước ngoài tại Triều Tiên cũng không được tham gia cuộc duyệt binh ngày 10/10. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo cho các nhà ngoại giao ở Bình Nhưỡng, nói rõ họ không thể đến cũng như chụp ảnh các sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động.

Các nguồn tin Hàn Quốc tiết lộ Bình Nhưỡng có thể trình làng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới trong lễ duyệt binh.

Trong một cuộc họp quốc hội vào đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết Triều Tiên dự kiến sẽ huy động vũ khí chiến lược để phô trương lực lượng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh việc trình làng các loại vũ khí mới có thể nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Triều Tiên có thể đã duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động từ sáng sớm
Triều Tiên có thể đã duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động từ sáng sớm

Quân đội Hàn Quốc nói rằng có dấu hiệu Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn với sự tham gia của khí tài và con người tại Quảng trường Kim Nhật Thành vào sáng sớm 10/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN