Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên thị sát thành phố Kaesong

Ngày 30/7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Choe Ryong Hae đã thị sát thành phố Kaesong kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Triều Tiên gác trước đường giới tuyến quân sự trong Khu vực an ninh chung thuộc khu công nghiệp Kaesong. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo KCNA, ông Choe Ryong Hae nhấn mạnh phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp kiểm dịch và khử trùng đồng thời cung cấp đầy đủ thực phẩm, thuốc men cho người dân tại khu vực bị phong tỏa. 

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - số ra ngày 30/7 cũng đăng bài viết kêu gọi triển khai các biện pháp triệt để phòng ngừa dịch COVID -19. Bài viết nhấn mạnh "một phút lơ là có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chúng ta không thể tưởng tượng hay kiểm soát được".

Cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố biên giới Kaesong hoặc bất cứ nơi nào ở Triều Tiên.

Ông Lee In-young đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Triều Tiên ngày 26/7 vừa qua thông báo đã phong tỏa và ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Kaesong ở biên giới với Hàn Quốc, sau khi phát hiện một người Triều Tiên vượt biên trái phép trở về từ Hàn Quốc có các triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 vài ngày trước đó. Giới chức Triều Tiên nêu rõ đây là trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại nước này. Phía Hàn Quốc cho biết đang xác minh thông tin về trường hợp nói trên.

Phát biểu với báo giới tại Seoul, ông Lee khẳng định hai bên đã tiến hành các biện pháp kiểm dịch bên trong và xung quanh Kaesong một cách nghiêm túc và đang theo dõi sát sao tình hình. Ông nhấn mạnh nếu có cơ hội, hai bên phải thể hiện sự hợp tác phòng chống dịch COVID-19 không chỉ ở Kaesong mà ở bất cứ nơi nào tại Triều Tiên.      

Thanh Hương (TTXVN)
Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi chủ động hơn trong chính sách liên Triều
Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi chủ động hơn trong chính sách liên Triều

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 28/7 đã kêu gọi bộ này đóng vai trò chủ động hơn trong việc hoạch định chính sách liên Triều, cho rằng cơ quan này nên tự "biến mình" thành một tổ chức có khả năng dẫn đầu trong tất cả các chính sách liên Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN