Chó cưng sủa váng phòng khi ông Putin đón khách

Chú chó cưng của Tổng thống Putin bất ngờ sủa váng căn phòng ngay khi các nhà báo Nhật Bản vừa bước vào để chuẩn bị phỏng vấn nhà lãnh đạo Nga.

Nhà lãnh đạo Nga xoa dịu chú chó bằng vài viên thức ăn.

Chú chó Yume theo ông chủ vào phòng ngay trước khi Tổng thống Nga có cuộc trả lời phỏng vấn hai nhà báo Nhật Bản hôm 14/12. Nhưng ngay khi các ống kính camera vừa chĩa tới thì con chó dòng Akita 4 tuổi bắt đầu hướng về phía các vị khách sủa inh tai. 

Nhà lãnh đạo Nga lập tức xoa dịu con thú cưng bằng những viên thức ăn trong khi con vật vẫn tiếp tục sủa như để đòi thêm "quà" (Xem video dưới)



Theo hãng tin Sputnik, Yume là món quà của Nhật Bản tặng Tổng thống Putin 4 năm trước để cảm ơn sự giúp đỡ của Nga sau thảm họa kép động đất sóng thần tại Fukushima năm 2011.

Ông Putin dành cuộc phỏng vấn cho các nhà báo thuộc đài truyền hình Nippon TV và tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngay trước thềm chuyến thăm của ông tới xứ sở Mặt trời mọc bắt đầu từ ngày hôm nay, 15/12. 

Đây không phải lần đầu tiên chó cưng của Tổng thống Putin xuất hiện tại một cuộc gặp gỡ. Tháng 1/2007, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng từng "lạnh người" khi hội đàm với nhà lãnh đạo Nga mà con chó đen lớn giống Labrador của ông lượn lờ ngay cạnh.

Con chó mực của ông Putin từng làm bà Merkel "hết hồn".

Phan Long (Theo CNN)
Lý do cuộc gặp Abe-Putin khó có đột phá
Lý do cuộc gặp Abe-Putin khó có đột phá

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm Nhật Bản vào ngày 15/12. Ông Putin sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Theo nhận định của "Diễn đàn Đông Á", hội nghị thượng đỉnh Abe-Putin khó có bước đột phá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN