Chính quyền mới của Hàn Quốc để ngỏ khả năng đối thoại thượng đỉnh liên Triều

Trong một phát biểu ngày 10/5, ông Kwon Young-se, ứng cử viên cho vị trí phụ trách quan hệ liên Triều trong chính quyền mới của Hàn Quốc, cho biết Seoul vẫn để ngỏ khả năng đối thoại liên Triều, với kế hoạch xem xét tổ chức các cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương sau khi hai nước thảo luận các vấn đề liên quan.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên cho vị trí phụ trách quan hệ liên Triều Kwon Young-se. Ảnh: Yonhap

Trong một báo cáo bằng văn bản gửi tới các nghị sĩ trước buổi điều trần cho chức vụ mới, ông Kwon nhấn mạnh rằng một hội nghị thượng đỉnh liên Triều cần được tổ chức "theo cách có thể góp phần đạt được hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên" và đạt tiến bộ thực chất trong quan hệ giữa hai nước. Ông nhấn mạnh rằng hai miền Triều Tiên trước tiên cần xây dựng lòng tin lẫn nhau và tiến hành các cuộc thảo luận có ý nghĩa. Ông cũng khẳng định chính quyền tân Tổng thống Yoon Suk-yeol không tìm kiếm lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên, đồng thời sẽ cố gắng đạt được "sự hài hòa linh hoạt" giữa nguyên tắc và thực tiễn.   

Về mặt hỗ trợ nhân đạo, ông Kwon cho biết chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ tìm cách tiếp tục cung cấp viện trợ, hỗ trợ y tế cộng đồng và các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 cho Triều Tiên. Trước đó, trong phát biểu nhậm chức cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đề xuất vực dậy nền kinh tế của Triều Tiên bằng một "kế hoạch táo bạo" nếu nước này có các bước đi hướng đến phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, cũng trong ngày 10/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong tuần này để thảo luận về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, một quan chức bộ trên cho biết Hàn Quốc có kế hoạch tham gia một phiên họp diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) trong vai trò một nước trực tiếp liên quan đến vấn đề này. Hàn Quốc hiện không phải ủy viên HĐBA LHQ.

Theo Quy định Thủ tục tạm thời của HĐBA, các nước không phải thành viên cơ quan này có thể được mời tham dự họp trong một số trường hợp, song không được phép bỏ phiếu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng một tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này vào ngày 7/5, vài ngày trước buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol và chuyến thăm Hàn Quốc, Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhận định về vụ phóng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 10/5 cho biết tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên mới phóng dường như cùng loại với tên lửa được phóng từ tàu ngầm ngày 19/10/2021.

Bích Liên (TTXVN)
Triều Tiên bất ngờ phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng vì 'vấn đề quốc gia'
Triều Tiên bất ngờ phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng vì 'vấn đề quốc gia'

Ngày 10/5, phương tiện truyền thông đưa tin nhà chức trách Triều Tiên đã bất ngờ ra lệnh phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng của nước này, yêu cầu người dân ở trong nhà, với lý do “vấn đề quốc gia”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN