Chính phủ Yemen họp khẩn cấp thảo luận về tình hình Aden

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/8, Chính phủ tại Yemen được quốc tế công nhận đã tổ chức một hội nghị khẩn cấp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để thảo luận về tình trạng leo thang căng thẳng tại miền Nam nước này.

Một quan chức chính phủ cho biết tất cả thành viên chính phủ đã tham dự cuộc họp khẩn cấp do Thủ tướng Maeen Abdulmalik chủ trì và thảo luận các giải pháp đối phó với tình trạng bạo loạn ở thành phố cảng chiến lược Aden, miền Nam Yemen. Trong khi đó, chính phủ cũng cảnh báo về các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan công quyền cung cấp dịch vụ cho người dân tại Aden và những tỉnh lân cận.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik (giữa) chủ trì cuộc họp thảo luận về tình hình Aden, tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 22/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần trước, các lực lượng thuộc Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) đã chiếm giữ hoàn toàn thành phố Aden, sau nhiều ngày giao tranh căng thẳng trên đường phố với lực lượng chính phủ.

Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin căng thẳng đã gia tăng giữa quân đội Chính phủ Yemen và các lực lượng ly khai thuộc STC liên quan tới quyền kiểm soát tỉnh Shabwa, phía Đông Nam nước này, sau khi các đơn vị quân sự của STC yêu cầu quân đội Chính phủ Yemen trao trả quyền quản lý tỉnh Shabwa và rút khỏi khu vực này.

Hiện cả hai bên đều huy động các lực lượng của mình đóng quân tại Attaq, thủ phủ tỉnh Shabwa, trong bối cảnh lo ngại bùng phát về nguy cơ đối đầu.

Một ủy ban hòa giải gồm các quan chức quân sự Saudi Arabia đã đến tỉnh này nhằm xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, phe ly khai ở miền Nam Yemen vẫn kiên quyết yêu cầu các lực lượng vũ trang trung thành với Chính phủ Yemen phải rút hoàn toàn khỏi Shabwa. Nguồn tin an ninh khẳng định trừ khi các lực lượng này rút lui, tình hình có thể biến chuyển thành leo thang quân sự trong những giờ tới.

Một số nhân chứng địa phương cho hay nhiều khí tài quân sự đã được triển khai tới một số khu vực ở tỉnh Shabwa, đặc biệt gần các khu vực quân đội chính phủ Yemen đang đóng quân tại Attaq.

Công Đồng - Anh Tuấn (TTXVN)
Liêp hợp quốc cảnh báo 22 chương trình viện trợ nhân đạo tại Yemen phải đóng cửa
Liêp hợp quốc cảnh báo 22 chương trình viện trợ nhân đạo tại Yemen phải đóng cửa

Ngày 21/8, Liên hợp quốc cảnh báo 22 chương trình viện trợ nhân đạo ở Yemen sẽ buộc phải đóng cửa trong 2 tháng tới, nếu các quốc gia không đóng góp 1 tỷ USD tiền tài trợ đã cam kết đầu năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN