Chính phủ Thái Lan 'đình chiến' với người biểu tình

Một quan chức an ninh hàng đầu Thái Lan hôm nay, 3/12, cho biết, chính phủ đã đạt được một thỏa thuận "đình chiến" với người biểu tình đường phố trong vài ngày nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Nếu tuyên bố trên là đúng, thì làn sóng biểu tình đường phố sẽ tạm lắng xuống trong vài ngày tới.


"Cả hai bên đều đã nhất trí 'lui quân' vì người cha vĩ đại của chúng ta, Nhà Vua của chúng ta", tướng Paradon Patthanathabut, thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan nói.

Các lãnh đạo biểu tình hiện chưa có bình luận gì về thông báo trên của ông Paradon.

Trong khi đó, theo Reuters, ngày thứ năm, 5/12, là ngày sinh nhật Nhà vua Bhumibol Adulyadej, và mặc dù hiện tại người biểu tình vẫn còn tụ tập trên đường phố, nhưng hầu như chắc chắn họ sẽ không tiếp tục chiến dịch gây sóng gió của mình trong một ngày có truyền thống dành cho các hoạt động kỷ niệm và cầu nguyện. (Xem video đường phố Bangkok ngổn ngang lúc rạng sáng 3/12 tại đây)

“Chính phủ vẫn tiếp tục làm việc. Sáng nay chúng tôi đã có cuộc họp nội các như thường lệ”, Phó thủ tướng Pongthep Thepkanchana nói với Reuters. “Chúng tôi không từ bỏ, nhưng hôm nay cảnh sát đã lùi bước vì chúng tôi nhận thấy người biểu tình chỉ muốn chiếm giữ những địa điểm đó như một hành động mang tính biểu tượng”. 

Ông Pongthep cũng cho hay, Thủ tướng Yingluck muốn đàm phán với người biểu tình, các học giả và các bên khác nhằm tìm ra một giải pháp cho hòa bình, tuy nhiên, bà cương quyết bác bỏ yêu sách từ chức.

Trong khi đó, cùng ngày hàng trăm người biểu tình đối lập ở Thái Lan đã xông vào trụ sở văn phòng chính phủ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào sau khi cảnh sát tuyên bố sẽ không tiếp tục đối đầu với người biểu tình, những người thề sẽ lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. 

Phóng viên tại hiện trường miêu tả bầu không khí tại đây như một "ngày hội", không có dấu hiệu an ninh trong bối cảnh căng thẳng tại thủ đô Bangkok đã lắng dịu đáng kể sau 2 ngày rơi vào tình trạng bạo lực.

Trước đó, ngày 2/12, làn sóng biểu tình vẫn sôi sục tại Bangkok. Ảnh: AP


Trong một diễn biến có liên quan, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 2/12 đã bày tỏ quan ngại về các vụ đụng độ bạo lực tại Thái Lan, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp của Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO) tại thủ đô Lima của Peru, ông Ban nhấn mạnh: "Tôi quan ngại về tình hình leo thang bạo lực tại thủ đô Bangkok trong những ngày qua và bày tỏ lấy làm tiếc trước những thương vong về người.

Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng chính trị thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình. Tất cả các phe phái cần tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc dân chủ, trật tự luật pháp, nhân quyền, bao gồm quyền tự do bày tỏ chính kiến". Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng quan ngại về những nỗ lực của người biểu tình muốn "chiếm trụ sở các cơ quan chính phủ và báo đài".

Thái Lan đang trải qua tình trạng bạo lực chính trị tồi tệ nhất kể từ 3 năm qua, khi người biểu tình đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.


TH (theo AFP, CNN)


Người biểu tình Thái dùng xe ủi phá rào chắn trong đêm
Người biểu tình Thái dùng xe ủi phá rào chắn trong đêm

Khi màn đêm buông xuống tại Bangkok ngày 2/12, người biểu tình vẫn không từ bỏ nỗ lực xông vào Tòa nhà Chính phủ, họ sử dụng một xe ủi tìm cách phá bỏ các rào chắn bê tông bên ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN