Chính phủ Syria và phe đối lập hoà giải để chống IS

Chính phủ Syria và một số lực lượng chống đối ở nước này đã đạt được thỏa thuận hòa giải, phối hợp chống các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/8, các nhóm vũ trang tại 4 khu vực chiến lược phía Nam thủ đô Damascus sẽ trả tự do cho những người bị bắt cóc, đồng thời phối hợp với lực lượng chính phủ chống IS và các tay súng cực đoan tại al-Qadam, al-Asali, Bor Saeed và al-Jura của Syria.

Ngày 20/8, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội Syria đang chống trả quyết liệt các đợt tấn công của IS nhằm giữ thành trì cuối cùng của lực lượng chính phủ ở Raqa, miền Bắc nước này.

Phiến quân IS tại Syria. Ảnh: Reuters


Theo SOHR, các tay súng của IS đã tấn công sân bay quân sự Tabqa ở Raqa trong 10 ngày qua, song đêm 20/8 là đợt tấn công dữ d
i nhất. Ít nhất 6 tay súng đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh có các loại vũ khí hạng nặng và khoảng 15 đợt oanh kích của không lực Syria.

Sân bay quân sự Tabqa là cứ điểm còn lại duy nhất của quân đ
i Syria tại Raqa, nơi lực lượng IS kiểm soát phần lớn. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, IS đã chiếm căn cứ của Lữ đoàn 93 quân đi Syria, không lâu sau khi kiểm soát Sư đoàn 17 trong một trận chiến làm gần 90 người thiệt mạng.

Vi
c IS tăng cường sức mạnh và hoạt động tại các tỉnh Raqa và Aleppo, cũng ở miền Bắc Syria, đã buc chính quyền Damascus lần đầu tiên phải triển khai máy bay tấn công các tay súng cực đoan.

Quan ngại trước vi
c IS gia tăng lực lượng và hoạt động mạnh tại Iraq và Syria, ngày 20/8, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông sẽ thu xếp tổ chức m
t hi nghị an ninh, có thể trong tháng tới, để bàn về mối đe dọa IS.

Phát biểu trên tờ "Le Monde", Tổng thống Hollande cho rằng thế giới đang phải đối phó với tình trạng khủng bố nghiêm trọng như năm 2001. Các nước cần ra m
t chiến lược toàn cầu nhằm đối phó với IS, lực lượng được tổ chức tinh vi và có sự hậu thuẫn cả về tài chính và vũ khí.

Tuyên bố trên được ông Hollande đưa ra sau khi tuần trước Paris cho biết sẽ hỗ trợ vũ khí cho lực lượng người Kurd tại miền Bắc Iraq để chống IS. Pháp khẳng định các đợt vi
n trợ quân sự cho người Kurd nằm trong thỏa thuận đạt được với chính quyền Baghdad.


TTXVN/Tin tức

Tổng thống Mỹ: Thế kỉ 21 không có chỗ cho IS
Tổng thống Mỹ: Thế kỉ 21 không có chỗ cho IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), gọi nhóm này là "một căn bệnh ung thư", đồng thời nhận định rằng "ý thức hệ của chúng là suy đồi".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN