Chính phủ Sudan thay thế 7 bộ trưởng

Ngày 9/7, Chính phủ Sudan thông báo Thủ tướng nước này Abdalla Hamdok đã tiến hành cải tổ nội các, theo đó thay thế 7 bộ trưởng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Chính phủ Sudan cho biết ông Hamdok đã chấp thuận đơn từ chức của 6 bộ trưởng, trong đó có các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng, đồng thời sa thải Bộ trưởng Y tế. Thủ tướng Hamdok bổ nhiệm các nhân vật thay thế để lãnh đạo 7 bộ trong Chính phủ chuyển tiếp Sudan. Trong đó, ông Heba Ahmed Ali, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính, sẽ thay Bộ trưởng Tài chính Ibrahim al-Badawi vừa từ chức.

Chính phủ Sudan tiến hành cải tổ Nội các chỉ hơn một tuần sau khi nổ ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn đòi Chính phủ chuyển tiếp tiến hành cải tổ nhanh và toàn diện hơn. Trước các cuộc biểu tình, ông Hamdok cam kết đưa ra một số quyết định quan trọng, song không nêu rõ chi tiết. Đầu tuần này, Thủ tướng Hamdok đã sa thải Cảnh sát trưởng và Phó cảnh sát trưởng được cho là có quan hệ thân cận với chính quyền của cựu Tổng thống Omar al-Bashir.

Tháng 8/2019, Chính phủ chuyển tiếp được thành lập, thay thế chính quyền của ông Omar al-Bashir. Cựu Tổng thống al-Bashir, người đã bị quân đội lật đổ trong cuộc đảo chính sau các cuộc biểu tình trên quy mô lớn chống lại chế độ của ông, đã bị bắt giam vào tháng 12/2019 với tội danh sở hữu trái phép hàng triệu USD ngoại tệ. Ông cũng bị Toà án Hình sự Quốc tế ở La Haye (Hà Lan) truy tố về tội ác chống lại loài người do có liên quan đến các vụ thảm sát ở khu vực Darfur.

 Nguyễn Hằng (TTXVN)
Ai Cập, Sudan và Ethiopia nối lại đàm phán về đập Đại Phục Hưng
Ai Cập, Sudan và Ethiopia nối lại đàm phán về đập Đại Phục Hưng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ bế tắc liên quan đập thủy điện Đại Phục Hưng giữa ba nước Sudan, Ai Cập và Ethiopia đã được nối lại chiều 3/7 thông qua hình thức họp trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN