Chính phủ Mỹ trả lương cho 154.000 người không làm việc

Chính phủ Mỹ đang trả lương cho hơn 154.000 nhân viên liên bang để họ không làm việc. Điều này nằm trong chương trình từ chức trì hoãn do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai. Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận thông tin này với ABC News (Mỹ).

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Giáo dục Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo tờ The Washington Post (Mỹ), hàng ngàn người đã được trả lương kể từ tháng 6 và dự kiến tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính này cho đến hết năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 30/9. Hiện vẫn chưa có con số chính xác về mức lương các cá nhân được hưởng. 154.000 nhân viên này tương đương hơn 6% trong tổng số 2,3 triệu lao động dân sự liên bang.

Người phát ngôn của OPM, bà McLaurine Pinover, nói với The Washington Post rằng hơn 150.000 nhân viên liên bang đã được đề nghị "ra đi đầy tự trọng và bao dung". Bà Pinover nhấn mạnh: "Việc này cũng giúp giảm gánh nặng tài chính đáng kể cho người nộp thuế Mỹ. Trước đây, chưa có chính quyền nào có thể tiết kiệm được cho người nộp thuế Mỹ số tiền lớn đến vậy trong thời gian ngắn”.

Cựu Tổng thống Bill Clinton đã dẫn đầu nỗ lực cắt giảm hơn 300.000 việc làm trong lực lượng lao động liên bang, một sáng kiến mất nhiều năm để thực hiện với sự ủng hộ của Quốc hội.

CEO của Partnership for Public Service – ông Max Steier bất bình chia sẻ với ABC News: “Người đóng thuế Mỹ cuối cùng không chỉ chứng kiến những nhân viên liên bang hết lòng phục vụ công chúng bị gạt ra ngoài lề, mà còn phải chi tiền cho họ nữa”.

Ngày 31/8, các Thượng nghị sĩ Dân chủ ước tính rằng chính phủ đã chi hàng tỷ USD cho người lao động tự nguyện nghỉ việc hoặc bị buộc phải nghỉ việc. Và theo họ, toàn bộ chiến dịch tiết kiệm chi phí của Ban Hiệu Quả Chính Phủ (DOGE) đã khiến chính phủ thiệt hại 21,7 tỷ USD do sai sót và lãng phí.

Con số 21,7 tỷ USD do Đảng Dân chủ đưa ra là một ước tính có thể bao gồm những con số mà chính quyền phản đối. Nó cũng bao gồm ước tính cho 200.000 nhân viên trong chương trình từ chức trì hoãn, trong khi con số thực tế là 154.000.

Nhưng đối với những người ủng hộ, chương trình này là một biện pháp sáng tạo để tinh giản bộ máy chính phủ liên bang, tập trung vào các ưu tiên đã đề ra.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Chi tiết mức thuế mới mà Tổng thống Trump sẽ áp với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ
Chi tiết mức thuế mới mà Tổng thống Trump sẽ áp với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế cao đối với hàng chục đối tác thương mại trước hạn chót 1/8 mà ông đặt ra để các nước đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, bao gồm mức thuế 35% với nhiều mặt hàng từ Canada, 50% với Brazil, 25% với Ấn Độ, 20% với Đài Loan và 39% với Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN