Chính phủ Brazil phủ nhận liên quan bê bối Petrobras

Ngày 8/9, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff khẳng định chính phủ đương nhiệm không liên quan đến vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Đây là động thái của bà Dilma Rousseff nhằm bảo vệ uy tín trong bối cảnh vụ việc Petrobras đe dọa khả năng tái cử của đương kim tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 26/10 tới.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Ảnh: Reuters


Petrobras bị vướng vào rắc rối sau khi đối mặt với một loạt cáo buộc gồm tập đoàn này "mua hớ" Công ty lọc dầu Refining System ở thành phố Pasadena thuộc bang Texas, Mỹ cách đây 8 năm; ban lãnh đạo Petrobras nhận hối lộ để đổi lấy các hợp đồng với công ty cho thuê tàu viễn dương SBM Offshore của Hà Lan; và chi "quá tay" cho các hoạt động xây dựng các nhà máy lọc dầu trong nước.

Vụ việc đã gây sóng gió trên chính trường Brazil từ ngày 6/9 sau khi nguyên giám đốc Petrobas Paulo Roberto Costa bị bắt hồi tháng 3/2013, tiết lộ danh sách khoảng 40 chính trị gia hàng đầu đã nhận tiền “lại quả” từ các thỏa thuận nói trên. Động thái này được cho là nằm trong thỏa thuận với các công tố viên để đổi lấy mức án nhẹ hơn.

Petrobras là tập đoàn lớn nhất Brazil và là doanh nghiệp dầu khí lớn thứ tư thế giới xét về vốn.


Theo tạp chí Veja, tờ báo đầu tiên tiết lộ vụ bê bối của Petrobras, trong số những danh tính mà Costa cung cấp, có nhiều quan chức

Petrobras có tỷ lệ nợ cao nhất và khả năng sinh lợi thấp nhất trong số các tập đoàn dầu khí Brazil. Giá trị thị trường của Petrobras hiện giảm mạnh, xuống còn 100 tỷ USD từ mức 226 tỷ USD trong năm 2010.

hàng đầu của chính phủ đương nhiệm và đảng Lao động (PT) cầm quyền như Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros, Chủ tịch Hạ viện Enrique Eduardo Alves, Bộ trưởng Năng lượng Edison Lobao và thủ quỹ của PT Joao Vaccari Neto.

Tuy nhiên, danh sách này cũng đe dọa đến uy tín của ứng cử viên Đảng Xã hội Brazil (BSD) Marina Silva, người được chỉ định ra tranh cử thay thế ứng cử viên Eduardo Campos đột ngột qua đời trong vụ tai nạn máy bay ngày 13/8. Tạp chí Veja xác nhận tên của ông Campos cũng xuất hiện trong danh sác các chính trị gia nhận tiền từ Petrobras.

Giới phân tích nhận định người được hưởng lợi nhất từ vụ bê bối của Petrobras có thể là ứng cử viên Aecio Nevescủa đảng Dân chủ Xã hội (PDSB), người hiện vẫn bị tụt lại khá xa so với đương kim tổng thống Rousseff và bà Silva trong cuộc chạy đua vào chức tổng thống.


TTXVN/Tin tức
Tù nhân Brazil đồng ý chấm dứt nổi loạn
Tù nhân Brazil đồng ý chấm dứt nổi loạn

Quan chức Brazil cho hay những kẻ nổi loạn tại nhà tù Cascavel đồng ý chấm dứt cuộc nổi loạn tại phía Nam Cascavel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN