Chính phủ Anh lên án vụ tấn công ở Bangladesh

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á Hugo Swire ngày 3/7 đã lên án vụ tấn công xảy ra ở nhà hàng Holey Artisan tại thủ đô Dhaka của Bangladesh và coi đó là "một hành động khủng bố điên rồ chống lại thường dân".

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bắt giữ con tin ở Dhaka. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, ông Swire cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với những người đang nỗ lực giải quyết hậu quả của vụ tấn công đẫm máu này.

Quốc vụ khanh Hugo Swire khẳng định rằng Chính phủ Anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Bangladesh trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố và cực đoan. "Cuộc tấn công xảy ra khi mọi người đang chuẩn bị cho lễ Eid, và ngay trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình. Chúng tôi phản đối bất cứ ai gắn tôn giáo này với bạo lực", ông Hugo Swire nói.

Vụ tấn công xảy ra hôm 1/7, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, chủ yếu là người nước ngoài.

Mỹ lên án các vụ tấn công ở thủ đô Baghdad

Cũng trong ngày 3/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong hai vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad của Iraq xảy ra vào sáng cùng ngày, đồng thời lên án các hành động bạo lực cực đoan này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết chính quyền Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ với giới chức Iraq và tiếp tục cam kết hỗ trợ các lực lượng an ninh nước này.

Trước đó, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ trên xe ô tô tại một con phố đông đúc ở Karrada-Dakhil, phía nam Baghdad, khiến hàng chục người thương vong. Vụ nổ đã khiến nhiều cửa hàng trong khu vực bị cháy. Một vụ nổ khác xảy ra ở khu chợ Shallal, phía đông Baghdad. Theo thông tin mới nhất từ giới chức Iraq, gần 120 người đã thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương trong hai vụ tấn công này.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thực hiện vụ đánh bom tại Karrada-Dakhil. IS tuyên bố vụ đánh bom nhằm vào những người Hồi giáo dòng Shi'ite, trong khi chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại khu chợ Shallal. Các vụ đánh bom này xảy ra trong bối cảnh tháng lễ Ramadan sắp kết thúc và nhiều gia đình và thanh niên đổ ra các đường phố để mua sắm sau khi mặt trời lặn.

Iraq đã chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi IS chiếm giữ các khu vực miền bắc và miền tây nước này hồi tháng 6/2014. Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính riêng trong tháng 6 vừa qua, ít nhất 660 người đã thiệt mạng và 1.457 người khác bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq.

TTXVN/Tin Tức
IS đánh bom Baghdad, 80 người thiệt mạng
IS đánh bom Baghdad, 80 người thiệt mạng

Sáng 3/7 đã xảy ra 2 vụ đánh bom tại khu chợ đông đúc ở Karrada-Dakhil và Shallal (Baghdad) khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 176 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN