IS không phải thủ phạm tấn công nhà hàng Bangladesh

Thủ phạm vụ tấn công tại thủ đô Dhaka hôm 1/7 là một nhóm phiến quân trong nước, không phải tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Binh sĩ Bangladesh rà soát tại hiện trường vụ tấn công và bắt cóc con tin ở nhà hàng Holey Artisan Bakery ngày 2/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan khẳng định những kẻ tấn công là các thành viên của Jamaeytul Mujahdeen Bangladesh - một tổ chức đã bị cấm hoạt động tại Bangladesh hơn một thập kỷ qua, và các đối tượng này không có liên hệ với IS. Theo Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh, tất cả những kẻ tấn công đều là nam thanh niên trẻ, có học thức và xuất thân gia đình khá giả.

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh được đưa ra sau khi IS đã nhận đứng đằng sau vụ tấn công trên và cho đăng tải trên Internet nhiều hình ảnh các nạn nhân bị sát hại.

Vụ tấn công xảy ra vào tối 1/7, các tay súng đột kích và bắt giữ con tin tại nhà hàng Holey Artisan Bakery tại khu đoàn ngoại giao Gulshan, nơi nhiều thực khách nước ngoài thường lui tới. Các tay súng đã giao tranh ác liệt với lực lượng an ninh, làm ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng. Đến sáng 2/7, các lực lượng an ninh Bangladesh đã kết thúc chiến dịch giải cứu con tin kéo dài 12 giờ đồng hồ, tiêu diệt 6 kẻ tấn công và bắt sống 1 tên. Ít nhất 20 con tin đã thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người nước ngoài. Ngoài ra có 40 người bị thương, trong đó có cảnh sát.


Italy, Nhật Bản và Mỹ đã xác nhận có các công dân thiệt mạng trong vụ này. Một quan chức giấu tên thuộc bộ phận Quan hệ công chúng của quân đội Bangladesh cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có 9 công dân Italy, 7 công dân Nhật Bản, 2 công dân Bangladesh, 1 công dân Mỹ và 1 công dân Ấn Độ.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 3/7 đã ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ghê tởm và hèn hạ" ở thành phố Dhaka của Bangladesh.

Trong tuyên bố được đưa ra tại New York, HĐBA LHQ nêu rõ cơ quan này tái khẳng định rằng chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Tuyên bố cũng cho biết các nước thành viên HĐBA LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn và dập tắt hoạt động cung cấp tài chính cho chủ nghĩa khủng bố, các tổ chức khủng bố và những phần tử khủng bố đơn lẻ, phù hợp với các nghị quyết của cơ quan này.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công và sát hại con tin, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ và nhấn mạnh "phải xác định và trừng trị trước pháp luật" những kẻ đứng sau tội ác này".

Trong một bức thư gửi Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Tổng thống Sri Lankan Maithripala Sirisena lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết với Bangladesh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Bức thư cũng nhấn mạnh sự cấp thiết của việc hợp tác toàn cầu và khu vực nhằm xóa bỏ mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố. Đồng quan điểm này, Quốc vụ khanh Jordan phụ trách các vấn đề về truyền thông Mohammad Momani cũng kêu gọi tăng cường và liên kết những nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mexico cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc và sát hại con tin tại Bangladesh.

TTXVN/Tin Tức
Chính phủ Bangladesh tuyên bố 2 ngày quốc tang
Chính phủ Bangladesh tuyên bố 2 ngày quốc tang

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina ngày 2/7 đã tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công bắt giữ con tin tại một nhà hàng ở thủ đô Dahka khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN