Chìm phà ở Nam Sudan, hơn 200 người chết

Phát ngôn viên quân đội Nam Sudan Philip Aguer cho biết ngày 14/1, ít nhất 200 dân thường nước này đã thiệt mạng trong một vụ chìm phà trên sông White Nile khi chạy trốn làn sóng xung đột mới ở thành phố Malakal.

Bến phà thành phốMalakal, nơi các nạn nhân khởi hành. Ảnh: Guardian


Ông Aguer nêu rõ: “Chúng tôi nhận được tin nói số nạn nhân vào khoảng 200-300 người, kể cả phụ nữ và trẻ em. Chiếc phà đã bị quá tải. Tất cả họ đều bị chết đuối khi đang chạy trốn giao tranh bùng phát trở lại ở Malakal".

Trong ngày 14/1, giao tranh đã diễn ra ác liệt ở một số khu vực của Nam Sudan. Có tin thông báo về đụng độ dữ dội ở Malakal, phủ phủ bang sản xuất giàu mỏ Upper Nile, khi lực lượng nổi dậy tiến hành cuộc tấn công mới nhằm chiếm giữ thị trấn này.



TN (theo AFP)
Quân đội Nam Sudan kiểm soát thành phố chiến lược
Quân đội Nam Sudan kiểm soát thành phố chiến lược

Quân đội Nam Sudan ngày 10/1 cho biết đã giành quyền kiểm soát thành phố Bentiu, thủ phủ bang Unity chiến lược ở miền bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN