Chile phong tỏa toàn bộ thủ đô Santiago

Ngày 13/5, Chính phủ Chile đã ban bố lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực thủ đô Santiago sau khi số ca dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) bất ngờ tăng tới 60% trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 34.381 người.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Santiago, Chile, ngày 27/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Mañalich cho biết, đây là biện pháp mạnh nhất mà chính quyền buộc phải áp dụng đối với Santiago, nơi hiện chiếm tới 80% số ca mắc COVID-19 trên cả nước. Theo thống kê chính thức, số ca mắc mới được ghi nhận ở Chile trong 24 giờ qua là 2.660 người, trong khi số ca tử vong là 12 người.

Đến thời điểm hiện tại, Chile mới chỉ áp dụng quy định giãn cách xã hội linh loạt và có chọn lọc. Tuy nhiên, việc số ca nhiễm mới liên tục tăng cao trong 10 ngày qua đã khiến chính quyền nước này phải đưa ra những biện pháp mạnh hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ trưởng Mañalich khẳng định, Chile đang trải qua giai đoạn gay cấn nhất của dịch bệnh, song hệ thống y tế công và tư của nước này vẫn hoàn toàn đủ khả năng đối phó với tình hình hiện nay. Chính phủ và các cơ quan chức năng của Chile  sẽ theo sát diễn biến dịch bệnh để đưa ra những quyết định hành động phù hợp và kịp thời.

Hoài Nam (TTXVN)
Chile ban hành 'giấy chứng nhận miễn dịch' gây tranh cãi
Chile ban hành 'giấy chứng nhận miễn dịch' gây tranh cãi

Chính phủ Chile tuyên bố sẽ thực thi kế hoạch ban hành “giấy chứng nhận miễn dịch” đối với công dân từng mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN