Chiến sự với Iran khiến hàng chục nghìn người Israel mắc kẹt ở nước ngoài

Hàng chục nghìn người Israel không thể trở về nước trong ngày 28/2 sau khi Israel và Mỹ phát động một cuộc tấn công quân sự chung quy mô lớn nhằm vào Iran.

Chú thích ảnh
Một máy bay của hãng El Al tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv ngày 25/2/2026. Ảnh: Chaim Goldberg/Flash90

Theo tờ The Times of Israel, sau khi Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái, Israel đã đóng cửa không phận ít nhất đến ngày 2/3, khiến việc di chuyển qua sân bay Ben Gurion và các trung tâm hàng không khác trở nên bất khả thi.

Các chuyến bay giải cứu đang được lên kế hoạch khi Israel mở lại không phận, trong đó hãng hàng không El Al thông báo triển khai một kế hoạch quy mô lớn và cho biết hành khách mua vé của hãng này sẽ tự động được sắp xếp chỗ ngồi.

Hiện chưa rõ cuộc xung đột sẽ kéo dài bao lâu hoặc không phận sẽ đóng cửa trong bao lâu. Bộ Giao thông Israel khuyến cáo hành khách cập nhật thông tin qua truyền thông và các hãng hàng không về lịch bay khi không phận được mở lại.

Theo một tài liệu của Bộ Ngoại giao Israel, khoảng 74 chuyến bay đến Israel đã bị hủy trong ngày 28/2 và thêm 191 chuyến bị hủy trong ngày 1/3. Số chuyến bay này chở tổng cộng 42.000 hành khách đến Israel. Trong số này có 35.000 công dân Israel.

Tài liệu ước tính nếu không phận tiếp tục đóng cửa đến hết ngày 4/3, số hành khách bị ảnh hưởng có thể tăng lên 133.000 người, trong đó có 110.000 công dân Israel. Tổng cộng khoảng 291.000 người Israel rời khỏi Israel trong ba tháng qua vẫn chưa trở về. Trong khi đó, trên 33.000 du khách nước ngoài vẫn đang ở lại Israel.

Theo tài liệu trên, trong những giờ đầu sau khi chiến dịch tấn công được phát động sáng 28/2, khoảng 2.100 hành khách trên 14 chuyến bay đã phải chuyển hướng đến các điểm đến thay thế khi đang ở trên không. Các chuyến bay của Wizz Air, flydubai, United, Delta và Azerbaijan Airlines đã chuyển hướng đến Athens, Larnaca, New York, Baku và Rome.

Khoảng 140 người nhập cư mới dự kiến đến Israel trong những ngày tới buộc phải hoãn chuyến bay.

Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập hãng lữ hành Ziontours tại Jerusalem, ông Mark Feldman, nói: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ khuyên mọi người giữ bình tĩnh, giữ liên lạc và theo dõi tin tức. Mọi việc mới bắt đầu và chúng ta phải chờ thêm thông tin”.

Ông Feldman cho biết các chuyến bay giải cứu sẽ được triển khai khi không phận Israel mở lại. Tuy nhiên, hiện tại ngay cả các chuyến bay của đại sứ quán cũng chưa được sắp xếp.

Theo ông Feldman, không phận Jordan đã đóng cửa và Ai Cập đã nâng mức cảnh báo hàng không, vì vậy một số lựa chọn di chuyển gián tiếp mà người dân từng sử dụng trong cuộc chiến giữa Israel và Iran vào tháng 6/2025 hiện không còn khả thi. Khi đó, một số hành khách lo lắng đã về Israel qua đường bộ từ các nước này.

Ông Feldman cho rằng nếu chiến sự kéo dài, có thể cân nhắc đến Athens hoặc Larnaca để tìm đường đi tàu biển về Israel. “Nhưng hiện tại, cứ ở yên tại chỗ”, ông nói.

Một số quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Qatar, cũng đóng cửa không phận trong ngày 28/2. Bộ Giao thông Israel cho biết sẽ thông báo trước 24 giờ trước khi nối lại các chuyến bay.

Dữ liệu trực tiếp từ trang flightradar24.com cho thấy hoạt động hàng không quanh Trung Đông gần như tê liệt trong ngày.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
10 nhân vật Iran là mục tiêu của Mỹ và Israel
10 nhân vật Iran là mục tiêu của Mỹ và Israel

Mục tiêu của Mỹ và Israel khi tấn công Iran ngày 28/2 dường như không còn dừng ở việc phá hủy chương trình hạt nhân hay làm suy yếu năng lực quân sự của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN