Chiến lược mới của Mỹ tìm kiếm can dự dài hạn tại Afghanistan

Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo cho Quốc hội nước này rằng họ đã chuẩn bị một chiến lược mới cho Afghanistan, trong đó có việc can dự quân sự dài hạn cũng như khả năng triển khai thêm binh sĩ Mỹ tại quốc gia Nam Á này.

Lính thủy đánh bộ Mỹ ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ “Dawn” của Ấn Độ ngày 6/5 đưa tin, phát biểu tại một tiểu ban của Thượng viện Mỹ, quyền Thứ trưởng quốc phòng Theresa Whelan cho hay: “Afghanistan là một đối tác rất quan trọng của Mỹ tại một khu vực rất khó khăn. Chúng tôi muốn duy trì quan hệ đối tác với Afghanistan và chúng tôi muốn đảm bảo rằng Afghanistan sẽ thực hiện được khả năng của mình. Đây là mục tiêu của chiến lược này”.


Thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải cho biết Nhà Trắng đang xem xét một đề xuất cung cấp 23 tỷ USD mỗi năm để thực hiện chiến lược mới này. Lầu Năm Góc thông báo cho tiểu ban trên rằng họ sẽ trình một bản kế hoạch chiến tranh Afghanistan sửa đổi lên Tổng thống Donald Trump trong tuần tới.


TTXVN/Tin Tức
Bức ảnh bi tráng về khoảnh khắc cuối cùng của người lính Afghanistan
Bức ảnh bi tráng về khoảnh khắc cuối cùng của người lính Afghanistan

Một nữ quân nhân trẻ tuổi người Mỹ đã chụp lại đúng khoảnh khắc xảy ra vụ nổ cướp đi sinh mạng của cô và 4 người khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN